xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mexico phát hiện 4 hố chôn tập thể

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO)- Cảnh sát Mexico ngày 9-10 phát hiện thêm 4 hố chôn tập thể tại khu vực Iguala thuộc bang miền Nam Guerrero – nơi xảy ra vụ mất tích của 43 sinh viên hồi tháng trước.

Hiện số thi thể trong những hố chôn tập thể này chưa được công bố. Giới chức cảnh sát phát hiện ra chúng khi đang thực hiện một chiến dịch lớn nhằm tìm kiếm những sinh viên Trường sư phạm Iguala mất tích sau cuộc đụng độ với nhóm tội phạm Gerreros Unidos hồi tháng trước.

4 hố chôn tập thể trên được phát hiện ở khu vực rất gần với 6 hố chôn chứa 28 thi thể được phát hiện hồi tuần trước. Ảnh: Reuters

4 hố chôn tập thể trên được phát hiện ở khu vực rất gần với 6 hố chôn chứa 28 thi thể được phát hiện hồi tuần trước. Ảnh: Reuters

 

Giới chức điều tra cho biết 4 hố chôn tập thể trên được phát hiện ở khu vực rất gần với 6 hố chôn chứa 28 thi thể được phát hiện hồi tuần trước.

Hiện 34 người liên quan với vụ việc đang bị tạm giam, trong khi 45 chuyên gia trong và ngoài nước đang tiến hành nhận dạng thi thể tìm được tại các hố chôn tập thể. Kết quả dự kiến sẽ có trong vài tuần tới.

Tong buổi họp báo hôm 9-10, Tổng công tố Mexico Jesus Murillo Kara cho biết trong các hố chôn mới được tìm thấy có một số thi thể bị thiêu cháy.

 

Mexico bắt “vua ma túy” Carrillo

Cảnh sát Mexico vừa tóm cổ thủ lĩnh Vicente Carrillo Fuentes của băng đảng buôn bán ma túy Juarez  – một trong những băng đảng tội phạm lớn nhất tại quốc gia này.

Carrillo bị cảnh sát bắt tại TP Torreon, phía Bắc Mexico, nằm trong một phần kế hoạch truy quét các băng đảng tội phạm của chính phủ nước sở tại khởi động từ hồi đầu năm, BBC đưa tin hôm 9-10.

Được mệnh danh là “vua ma túy Mexico”, Carrillo tiếp quản vị trí thủ lĩnh băng đảng ở TP Juarez từ người anh trai Amando - biệt danh "Chúa tể bầu trời" tử vong sau ca phẫu thuật thẩm mỹ bất thành vào năm 1997.

Tổ chức của Carrillo bám rễ sâu ở TP Juarez và thị trấn Valle de Juarez, hành lang quan trọng để vận chuyển ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Washington treo tiền thưởng 5 triệu USD cho cái đầu của Carrillo, trong khi chính quyền Mexico ra giá 2,24 triệu USD cho người cung cấp thông tin để bắt được hắn.

Vua ma túy Mexico Vicente Carrillo Fuentes vừa bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Reuters

 

"Vua ma túy Mexico" Vicente Carrillo Fuentes vừa bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Reuters

Thủ lĩnh 51 tuổi của băng đảng Juarez một thời gian dài còn là đối thủ cạnh tranh khốc liệt của Joaquin “Shorty” Guzman, kẻ đứng đầu băng đảng Sinaloa, được biết đến là một trùm ma túy bị truy nã hàng đầu thế giới.

Cuộc chiến tranh giành lãnh địa giữa 2 băng đảng kể trên từ năm 2009-2011 đã nhấn chìm TP Juarez trong biển máu, biến khu vực biên giới Mexico giáp bang Texas – Mỹ này thành nơi bùng phát bạo lực chưa từng có.

Trước Carrillo, một trùm ma túy khác là Hector Beltran Leyva cũng bị cảnh sát bắt giữ. Hồi năm 2009, cháu trai của Carrillo, Vicente Carrillo Leyva bị quân đội Mexico thộp cổ, khiến tổ chức của Carrillo khi ấy một phen điêu đứng.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto nhậm chức cách đây 2 năm tuyên bố sẽ kết thúc làn sóng bạo lực đã giết chết khoảng 100.000 người kể từ đầu năm 2007. Tuy nhiên, các hoạt động tội phạm khác như bắt cóc và tống tiền lại gia tăng đột ngột và cuộc chiến băng đảng cũng chưa có hồi kết.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo