xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mexico bị tố cho hàng chục bệnh nhân Covid-19 lên máy bay

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Mexico đã bác bỏ cáo buộc cho phép hàng chục bệnh nhân Covid-19 lên máy bay do Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đưa ra hôm 16-3.

Theo ông Bukele, Mexico đã "để hàng chục người nhiễm virus SARS-CoV-2 lên máy bay tới thủ đô San Salvador của El Salvador". Nhà lãnh đạo này tuyên bố đình chỉ tất cả chuyến bay chở khách tới San Salvador, đồng thời mô tả chính quyền Mexico "vô trách nhiệm".

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo tối 16-3 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell nói rằng ông Bukele không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào nên cáo buộc là "sai hoàn toàn".

Ông Lopez-Gatell giải thích 12 người El Salvador trên đường từ Chicago đến San Salvador bị nghi nhiễm Covid-19 vì họ đeo khẩu trang. Xét nghiệm cho thấy không người nào bị mắc bệnh.

Mexico bác cáo buộc cho bệnh nhân Covid-19 lên máy bay - Ảnh 1.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. Ảnh: Reuters

Mexico bác cáo buộc cho bệnh nhân Covid-19 lên máy bay - Ảnh 2.

Người dân El Salvador mang khẩu trang phòng Covid-19. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard cũng khẳng định bên phía cơ quan y tế thông báo không có hành khách nào trên máy bay của Avianca trong trường hợp vừa nêu bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hãng hàng không Avianca đã hủy chuyến bay liên quan và cho biết hành khách chưa lên máy bay. Hãng còn gửi lời cảm ơn ông Bukele vì cảnh báo "có bệnh nhân Covid-19 trong danh sách hành khách".

Nhà lãnh đạo El Salvador sau đó cho hay sân bay ở San Salvador đã mở cửa trở lại nhưng các chuyến bay từ Mexico vẫn bị đình chỉ trong thời gian này.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Môi trường Ba Lan hôm 16-3 xác nhận ông đã dương tính với Covid-19. Theo Chánh Văn phòng của thủ tướng Ba Lan, Michal Dworczyk, các bộ trưởng tham dự cuộc họp nội các gần đây nhất (hôm 10-3) đang được xét nghiệm xem có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không.

Chín quan chức cấp cao không tới cuộc họp, bao gồm Thủ tướng Mateusz Morawiecki và Bộ trưởng Y tế Lukasz Szumowski.

Cùng ngày 16-3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin công bố các biện pháp hạn chế đi lại trên toàn quốc, bắt đầu từ hôm 18 đến 31-3. Quyết định bao gồm lệnh cấm các cuộc tụ họp đông người như sự kiện tôn giáo, thể thao, xã hội và văn hóa.

Tất cả nhà thờ và doanh nghiệp sẽ đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, chợ và cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, toàn bộ người dân Malaysia sẽ bị cấm ra nước ngoài. Đối với những người trở về từ nước ngoài, họ phải kiểm tra sức khỏe và tự cách ly 14 ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo