xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mất mạng vì bị cọp vồ khi đang dọn vệ sinh

Xuân Mai (Theo Daily Mail, CNN)

(NLĐO) – Nữ nhân viên vườn thú Hamilton tại TP Auckland - New Zealand đã bị cọp vồ đến chết hôm 20-9 khi đang dọn vệ sinh chuồng cọp. Các du khách sau đó được yêu cầu sơ tán khỏi vườn thú.

Nạn nhân là cô Samantha Lynda Kudeweh, 43 tuổi, người có thâm niên 20 năm, đã bị Oz, một con cọp Sumatra giống đực, tấn công khi đang làm việc trong chuồng của chú cọp này. Nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường lúc 11 giờ (giờ địa phương) nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhân viên vườn thú bị cọp vồ tới chết khi đang dọn chuồng. Ảnh: Hamilton Zoo
Nhân viên vườn thú bị cọp vồ tới chết khi đang dọn chuồng. Ảnh: Hamilton Zoo

Một số khách tham quan cho biết nhìn thấy một nhân viên vườn thú trong chuồng và người này rất hoảng sợ vài phút trước khi cuộc tấn công xảy ra.

Ông Richard Briggs, Chủ tịch Hội đồng TP Hamilton, cho biết tất cả nhân viên sở thú đã bị sốc về vụ việc nhưng không cho biết liệu chú cọp 11 tuổi này có bị xử lý hay không. Được biết, trong thời điểm xảy ra vụ tấn công có một con cọp cái khác cũng ở chung chuồng với Oz.

Hàng trăm người trên mạng xã hội đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và kêu gọi chính quyền không xử lý con cọp. Bà Juliet Burgess, quan chức trung tâm chỉ huy khu vực Waikat, cho hay vụ tấn công là sự cố bi thảm và còn quá sớm để xác định chính xác những gì đã xảy ra.

Vụ việc đang được điều tra. Ảnh: AP
Vụ việc đang được điều tra. Ảnh: AP

Quan chức này nói: “Hiện, tất cả động vật tại sở thú đều ở trong chuồng và không có bất kỳ loài nào thoát được ra ngoài”. Tuy nhiên, ông Briggs từ chối cho biết liệu nữ nhân viên này có phận sự gì tại chuồng cọp cũng như công việc của nạn nhân trước khi kết thúc cuộc điều tra.

Sở thú Hamilton sẽ tạm đóng cửa. Ảnh: AP
Sở thú Hamilton sẽ tạm đóng cửa. Ảnh: AP

Vườn thú sẽ phải đóng cửa đến hết ngày 24-9 để tiến hành cuộc điều tra.

Sở thú có khoảng 5 con cọp Sumatra gồm Mencari, Oz, Sali, 2 con cọp 11 tháng tuổi Kembali và Kirana. Oz được đưa đến Hamilton từ công viên ở Auckland năm 2013.

Sumatra là loại cọp quý hiếm và chỉ còn khoảng 500 con trong thiên nhiên hoang dã.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo