xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mất điện sang ngày thứ ba, biểu tình lớn chực chờ Venezuela

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người tự tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của Venezuela, hôm 9-3 kêu gọi người dân cả nước tiến về thủ đô Caracas để biểu tình chống chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

"Toàn bộ người dân Venezuelam, hãy tiến về Caracas" – ông Guaido kêu gọi nhưng không tiết lộ thời điểm tổ chức biểu tình.

Lời kêu gọi nói trên được đưa ra giữa lúc tình trạng mất điện tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ của Venezuela đã bước sang ngày thứ 3.

Thủ lĩnh đối lập Guaido quy trách nhiệm tình trạng này cho chính quyền Tổng thống Maduro, nói rằng: "Họ không biết cách giải quyết khủng hoảng điện do chính họ tạo ra".

Mất điện sang ngày thứ ba, biểu tình lớn chực chờ Venezuela  - Ảnh 1.

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido được nhiều quốc gia ủng hộ, trong đó có Mỹ. Ảnh: Reuters

Mất điện sang ngày thứ ba, biểu tình lớn chực chờ Venezuela  - Ảnh 2.

Ông Juan Guaido kêu gọi người dân Venezuela tiến về thủ đô Caracas biểu tình chống chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, giới chức Venezuela khẳng định tình trạng mất điện nói trên là "một hành động phá hoại" do Mỹ bảo trợ. Phó Chủ tịch đảng Xã hội thống nhất Venezuela Diosdado Cabello trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước cho biết tính đến chiều 9-3, 6 trong tổng số 23 bang ở Venezuela vẫn chưa có điện.

Bác sĩ Julio Castro, một thành viên của tổ chức phi chính phủ Doctors For Health, cho biết đã có tổng cộng 17 người thiệt mạng trong suốt thời gian mất điện, bao gồm 9 người thiệt mạng trong phòng cấp cứu.

Thông tin này vẫn chưa được xác minh độc lập và cũng chưa biết được rằng liệu mất điện có phải là nguyên nhân dẫn đến các ca tử vong hay không. Bộ Thông tin Venezuela vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

Mất điện sang ngày thứ ba, biểu tình lớn chực chờ Venezuela  - Ảnh 3.

Đám đông ủng hộ phe đối lập đụng độ với cảnh sát Venezuela hôm 9-3. Ảnh: Reuters

Mất điện sang ngày thứ ba, biểu tình lớn chực chờ Venezuela  - Ảnh 4.

Ảnh: Reuters

Sau lời kêu gọi biểu tình quy mô lớn nói trên, hàng chục người đã tiến đến một đại lộ ở thủ đô Caracas nhưng bị cảnh sát chống biểu tình cản lại, bắt di chuyển lên vỉa hè. Đụng độ xảy ra khi đám đông biểu tình la mắng và đẩy khiên của cảnh sát. Theo truyền thông địa phương, một người phụ nữ quá khích bị cảnh sát xịt hơi cay.

Trong khi đó, đảng Xã hội thống nhất cũng tổ chức một cuộc biểu tình để chống lại điều mà họ mô tả là chủ nghĩa đế quốc của Mỹ, theo Reuters.

Hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Caracas để biểu tình phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào ngành dầu mỏ Venezuela để cắt đứt nguồn thu của chính quyền tổng thống Maduro.

Mất điện sang ngày thứ ba, biểu tình lớn chực chờ Venezuela  - Ảnh 5.

Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là "con rối" của Mỹ. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo