xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mặc kệ máy bay Trung Quốc, Mỹ-Đài Loan tổ chức diễn đàn quốc phòng

Cao Lực (Theo AP Reuters)

(NLĐO) – Mỹ và Đài Loan lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Quốc phòng (DBF) giữa lúc căng thẳng Trung Quốc – Đài Loan và Mỹ gia tăng, AP đưa tin ngày 11-5.

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), DBF được Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Đài Loan (UTBC) và Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Quốc phòng Đài Loan tổ chức tại Đài Loan vào ngày 10-5. Kể từ năm nay, sự kiện này sẽ được tổ chức vào 6 tháng đầu tiên của mỗi năm.

DBF được tổ chức để bàn bạc về cơ hội hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, bao gồm đóng tàu, an ninh mạng và các ngành công nghiệp liên quan đến hàng không vũ trụ.

Trong lần đầu tiên được tổ chức, DBF đã thu hút được hàng loạt tập đoàn quốc phòng quốc tế đến tham dự, trong đó có Lockheed Martin, Raytheon, Cubic và BAE Systems.

Mỹ-Đài Loan lần đầu tiên tổ chức diễn đàn công nghiệp quốc phòng - Ảnh 1.

Vào ngày 10-5-2018, Diễn đàn Kinh doanh Quốc phòng (DBF) Mỹ-Đài Loan được tổ chức lần đầu tiên. Ảnh: Taiwan News

Phát biểu khai mạc DBF, Chủ tịch UTBC Rupert Hammond-Chambers khẳng định Đài Loan vốn đã có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực cung ứng công nghiệp toàn cầu nên chắc chắn sẽ "thành công vang dội" trong lĩnh vực cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Cũng theo ông Hammond-Chambers, việc đưa Đài Loan vào chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu có ý nghĩa không chỉ với an ninh Đài Loan mà còn "tạo cơ hội mới cho các công ty Đài Loan trong thị trường quốc phòng toàn cầu".

Trong khi đó, Phó trưởng Cơ quan Kinh tế Đài Loan Shen Jong-chin khẳng định tại diễn đàn rằng chính sách của chính quyền Đài Loan trong việc phát triển khí tài quân sự, chẳng hạn như tàu ngầm, tạo ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp hàng không và đóng tàu địa phương hợp tác với các đối tác Mỹ.

Mỹ-Đài Loan lần đầu tiên tổ chức diễn đàn công nghiệp quốc phòng - Ảnh 2.

Chương trình phát triển tàu ngầm của chính quyền Đài Loan được quan tâm đặc biệt tại DBF 2018. Ảnh: Kyodo

Ông Robert Laing, giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh quốc tế của Lockheed Martin, cho biết công ty của ông rất ấn tượng với chương trình tàu ngầm của Đài Loan.

"Hy vọng là chúng tôi sẽ có những yếu tố mà chương trình này cần để một số hệ thống tầm cỡ thế giới của chúng tôi được lắp đặt" – ông Laing chia sẻ.

DBF được tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường phô trương sức mạnh quân sự trong khu vực, một động thái mà Bắc Kinh khẳng định là để phản ứng quyết định mới đây của Washington về việc chơi "lá bài Đài Loan".

Trước đó, quan hệ Mỹ-Trung Quốc vốn đã xấu đi vì vấn đề thương mại và sự hậu thuẫn gia tăng của Mỹ cho Đài Loan.

Mỹ-Đài Loan lần đầu tiên tổ chức diễn đàn công nghiệp quốc phòng - Ảnh 3.

Trong 1 năm qua, Trung Quốc tăng cường tập trận trong khu vực nhằm cảnh báo Đài Loan về hậu quả của hoạt động đòi độc lập. Ảnh: NDTV

Trong một diễn biến làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, Trung Quốc hôm 11-5 triển khai máy bay ném bom và chiến đấu cơ bay quanh Đài Loan.

Không quân Trung Quốc trong một tuyên bố khẳng định máy bay ném bom H-6K, chiến đấu cơ Su-35 và máy bay trinh sát của họ bay theo hướng ngược nhau xung quanh Đài Loan, thể hiện "một sự nâng cấp mới trong khả năng tác chiến".

Không quân Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên H-6K bay cùng với Su-35 qua eo biển Bashi, khu vực chia tách Đài Loan với Philippines.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo