xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lời cảnh báo từ "biển nước" ở Trung Quốc

Hải Ngọc (Theo Bloomberg)

(NLĐO) - Từ đầu tháng 6 tới nay, đã có 5 đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến Trung tâm Khí tượng quốc gia nước này phải ban hành cảnh báo mưa bão hầu như mỗi ngày trong suốt tháng.

Cơ quan này dự báo trong những ngày tới còn có thêm 2 đợt mưa lớn nữa.

Thiệt hại nặng nề là điều ai cũng thấy. Truyền thông Trung Quốc đưa tin đến cuối tháng 6, hơn 12 triệu người ở 13 tỉnh thành chịu ảnh hưởng do ngập lụt, 78 người thiệt mạng, gần 100.000 ngôi nhà hư hại, mùa màng thất bát và tổn thất kinh tế lên đến 25 tỉ nhân dân tệ (khoảng 4,8 tỉ USD). Lượng mưa quá lớn làm giới chức phải cảnh báo lũ trên ít nhất 25 con sông lớnvà theo dõi sát sao tình hình đập Tam Hiệp.

Ông Chen Tao, nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, nhìn nhận dù một số khu vực đang bị ngập lụt hiện nay vẫn chịu thiệt hại do mưa lũ hàng năm song tổng lượng mưa năm nay cao từ gấp đôi đến gấp ba bình thường.

Lời cảnh báo từ biển nước ở Trung Quốc  - Ảnh 1.

Khu dân cư ở quận Kỳ Giang thuộc TP Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, chìm trong nước lũ Ảnh: TÂN HOA XÃ

Để chống lũ, Trung Quốc từ xưa đã đào kênh mương, hồ chứa, xây đập nước… nhưng hệ thống này ngày càng quá tải trước tình hình thời tiết cực đoan, khó đoán. Các nhà môi trường học cảnh báo nếu không củng cố những hạ tầng này cũng như tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, hàng triệu người sống dọc sông hồ ở Trung Quốc sẽ nguy hiểm tính mạng.

Theo báo cáo năm 2019 của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, cả tình trạng mưa quá nhiều lẫn các đợt nhiệt độ cao (do biến đổi khí hậu) đã tăng đều trong vòng 60 năm qua. Không chỉ vậy, từ năm 1980-2019, mực nước biển ven Trung Quốc tăng bình quân 3,4mm/năm, nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, và đe dọa nhiều vùng đô thị. Riêng năm 2019, mực nước biển quanh Trung Quốc tăng hơn bình thường đến 72 mm, theo bộ môi trường nước này.

Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo trong năm nay cho thấy đồng bằng Châu Giang, trung tâm sản xuất và là nơi cư trú của hàng chục triệu người, là vùng trung tâm đô thị gặp nguy cơ cao nhất thế giới do nước biển dâng. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, khu vực này có thể nằm bên dưới mặt nước ít nhất 67 cm vào năm 2100.

Bên cạnh biến đổi khí hậu, nhiều thập kỷ phát triển kinh tế và đô thị hóa càng gia tăng mức độ thiệt hại mà thảm họa thiên nhiên có thể gây ra cho Trung Quốc. Đơn cử, phần lớn trong số 127 hồ nước của "thành phố trăm hồ" Vũ Hán đã bị bồi lấp, biến nơi đây trở thành một trong những đô thị bị ngập lụt nặng nề nhất nước này.  

Mưa lũ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 14 triệu người tại 26 tỉnh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo