xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lính thủy Nga đổ bộ bờ biển Syria trong cuộc tập trận chưa từng thấy

Đỗ Quyên (Theo RT)

(NLĐO)- Nga đã tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại Địa Trung Hải gần Syria với sự tham gia của cả lực lượng hải quân và không quân giữa lúc chiến sự tăng nhiệt ở Idlib và Mỹ đe dọa tấn công vào Syria.

Những hình ảnh mới nhất về cuộc tập trận của lực lượng quân sự Nga tại Địa Trung Hải do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 8-9 cho thấy Lực lượng Đặc nhiệm của lính thủy đánh bộ Nga đã đổ bộ vào khu vực bờ biển của tỉnh Latakia, Syria.

Lực lượng này dùng trực thăng, tàu tấn công nhanh và phương tiện bọc thép trong khi đổ bộ từ các tàu đổ bộ lớn, dưới sự yểm trợ của hàng chục máy bay chiến đấu Nga.

Lính thủy Nga đổ bộ bờ biển Syria trong cuộc tập trận chưa từng thấy - Ảnh 1.

Lính thủy đánh bộ Nga tập trận tại Địa Trung Hải. Ảnh: RT

Các hoạt động phô diễn sức mạnh quân sự nói trên là một phần trong cuộc tập trận kéo dài một tuần – được khẳng định là lần đầu tiên tập trận theo loại hình này của quân đội Nga tại Địa Trung Hải. Ngoài huấn luyện bộ binh hải quân, trong đó lính thủy đánh bộ Nga không những luyện tập các kỹ năng đổ bộ mà còn mài giũa kỹ năng bảo vệ tàu hải quân Nga trước các cuộc tấn công phá hoại, cuộc tập trận còn có hoạt động bắn đạn thật.

Theo đài RT, hơn 20 tàu chiến, bao gồm tàu tuần dương Marshal Ustinov và 3 tàu hộ vệ mới nhất của Nga, đã phóng các tên lửa chống hạm và khai hỏa đạn pháo trong cuộc tập trận. Ngoài ra, cuộc tập trận còn chứng kiến các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack và máy bay săn ngầm tầm xa Tu-142 Bear tiến hành phóng tên lửa mô phỏng.

Lính thủy Nga đổ bộ bờ biển Syria trong cuộc tập trận chưa từng thấy - Ảnh 2.

Tàu tuần dương Marshal Ustinov (giữa) của Nga trong một cuộc diễn tập. Ảnh: RT

Diễn ra từ ngày 1 đến 8-9, cuộc tập trận còn bao gồm hoạt động thiết lập một chỗ đứng trên lãnh thổ được do kẻ thù mô phỏng kiểm soát. Tổng cộng 26 tàu từ tất cả các hạm đội Nga, bao gồm cả 2 tàu ngầm, cũng như 34 máy bay đã tham gia tập trận lần này.

Trước đó người phát ngôn Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng cuôc tập trận này một phần liên quan tới tình hình ở tỉnh Idlib của Syria. Idlib "là một điểm nóng của khủng bố và sẽ không thể có gì tốt đẹp ở đây nếu không hành động" – ông Peskov cho biết vào cuối tháng tám trước cuộc tập trận, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng một số "biện pháp an toàn bổ sung" là hợp lý.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang dâng cao trong khu vực khi Moscow khẳng định rằng Mỹ đều đang triển khai hàng loạt khí tài quân sự tới gần Syria nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiền tàng tại Syria. Quân đội chính phủ Syria với sự hậu thuẫn của Nga trong những ngày qua đã tiến hành các cuộc không kích nhằm giải phóng tỉnh Idlib - thành trì cuối cùng của phiến quân tại Syria.

Trong khi đó, hơn một tuần trước, tàu khu trục USS Ross của Mỹ đã được triển khai tới Địa Trung Hải, mang theo 28 tên lửa hành trình Tomahawk. Động thái này theo sau các hoạt động Mỹ triển khai tàu USS The Sullivans tại vịnh Ba Tư và đưa máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tới căn cứ ở Qatar. Phía Nga cho rằng sự chuẩn bị này là bằng chứng mới nhất về ý định của Mỹ nhằm tấn công vào Syria sau khi dàn dựng một vụ tấn công vũ khí hóa học ở quốc gia Trung Đông này.

Nga đã tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn tại Địa Trung Hải gần Syria với sự tham gia của cả lực lượng hải quân và không quân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo