xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liệu COVID-19 có thật sự kết thúc ở nước Mỹ?

Khánh Thu

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định “đại dịch đã kết thúc”, mặc dù đất nước này vẫn tiếp tục vật lộn với virus SARS-CoV-2 với hàng trăm ca tử vong mỗi ngày.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu "đại dịch đã kết thúc" tại một cuộc phỏng vấn trong chương trình "60 phút" của Đài CBS bên lề triển lãm ôtô Detroit hôm 14-9 (giờ địa phương) với sự tham dự của hàng ngàn người.

Liệu COVID-19 có thật sự kết thúc ở nước Mỹ? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời phỏng vấn của Đài CBS bên lề triển lãm ôtô Detroit hôm 14-9 (giờ địa phương). Ảnh: Reuteurs

"Chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề với COVID-19. Chúng ta vẫn còn có rất nhiều việc phải làm. Nhưng đại dịch đã kết thúc. Nếu bạn để ý sẽ thấy không còn ai đeo khẩu trang cả. Mọi người dường như đang ở trong trạng thái khá tốt. Và vì vậy, tôi nghĩ tình hình đang thay đổi".

Khi ông Biden bắt đầu nhiệm kỳ, nước Mỹ có khoảng 3.000 người chết mỗi ngày. Hiện nay, số ca tử vong vì COVID-19 đã giảm đáng kể. Điều này là do dịch vụ chăm sóc, thuốc men và tiêm chủng tăng cường đã được phổ biến rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC), vẫn có khoảng 400 người tử vong vì COVID-19 ở Mỹ mỗi ngày.

Bản thân ông Biden cũng bị cách ly 2 tuần trong Nhà Trắng trong 2 lần mắc COVID-19, bắt đầu từ tháng 7. Bà Jill, phu nhân ông Biden, nhiễm COVID-19 vào tháng 8. Ông Biden cho biết những trường hợp nhẹ là minh chứng cho việc y tế được cải thiện trong thời kỳ ông nắm quyền.

Ông Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ chi thêm 22,4 tỉ USD để chuẩn bị cho một đợt lạm phát có thể xảy ra.

Tuy nhiên, theo The Washington Post, lời khẳng định này của Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ làm phức tạp thêm những nỗ lực không thành công của chính quyền ông tính đến thời điểm này nhằm bảo đảm nguồn tài trợ bổ sung từ Quốc hội để cung cấp vắc-xin và các phương pháp điều trị khác.

Thành viên đảng Cộng hòa tối 18-9 (giờ địa phương) đã đặt câu hỏi vì sao chính quyền lại gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong khi tuyên bố đại dịch đã kết thúc.

Đài NBC thống kê có khoảng 500 người chết vì COVID-19 mỗi ngày tại Mỹ. Cho tới nay, đã có hơn 1 triệu người ở đất nước này tử vong. Nền kinh tế bị trì trệ, học sinh vẫn phải nghỉ học do trường học vẫn đóng cửa.

Liệu COVID-19 có thật sự kết thúc ở nước Mỹ? - Ảnh 2.

Theo Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Mỹ), COVID-19 tiếp tục khiến nước Mỹ mất đi 500.000 người lao động, chiếm khoảng 0,2% tổng số người trưởng thành ở Mỹ.

Đại dịch cũng làm gián đoạn nghiêm trọng các chuỗi cung ứng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa, lạm phát, đóng cửa nhà máy và "các tác động tiêu cực khác đến nền kinh tế của một quốc gia", theo báo cáo của nhóm tư vấn kinh doanh quốc tế FTI Consulting công bố vào đầu tháng 9 năm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo