xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo thế giới, ăn quán bình dân

P.Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama gây thiện cảm khi ăn tối cùng đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain tại quán bún chả Hương Liên, Hà Nội – Việt Nam tối 23-5.

Bữa ăn này chỉ tốn khoảng 6 USD. Tuy nhiên, ông không phải lãnh đạo cấp cao đầu tiên chọn dùng bữa tại một quán ăn bình dân.

Tổng thống Obama (trái) và đầu bếp Anthony Bourdain ăn tối tại quán bún chả Hương Liên tối 23-5. Ảnh: TWITTER
Tổng thống Obama (trái) và đầu bếp Anthony Bourdain ăn tối tại quán bún chả Hương Liên tối 23-5. Ảnh: TWITTER

Dưới đây là những bữa ăn rất gần gũi, bình dị, theo phong cách bụi bặm đường phố của các nhà lãnh đạo cấp cao khác trên thế giới.

Narendra Modi và Lý Hiển Long

Tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long đến khu Tiểu Ấn trên đường Serangoon (Singapore) để thưởng thức bữa tối.

Ông Lý (trái) và ông Modi ăn chay tối ở Komala Vilas. Ảnh: TWITTER
Ông Lý (trái) và ông Modi ăn chay tối ở Komala Vilas. Ảnh: TWITTER

Hai nhà lãnh đạo gọi toàn món chay bao gồm idli, vadai và thosai. Bữa ăn đáng nhớ này được ông Lý thết đãi ông Modi nhân dịp nhà lãnh đạo Ấn Độ có chuyến thăm 2 ngày tới Singapore để đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Tập Cận Bình và David Cameron

Một quán rượu ở hạt Buckinghamshire – Anh nổi như cồn sau khi được Thủ tướng Anh David Cameron chọn làm nơi ăn uống với Chủ tập Trung Quốc Tập Cập Bình.

Thủ tướng Cameron (phái) thết đãi ông Tập ở quán rượu ông ưa thích. Ảnh: AP
Thủ tướng Cameron (phái) thết đãi ông Tập ở quán rượu ông ưa thích. Ảnh: AP

Trên bàn tiệc, một thực đơn gồm các món ăn truyền thống của Anh được bày sẵn, gồm cá và khoai tây rửa bằng bia Ấn Độ. Tổng cộng bữa ăn dành cho 2 người chỉ tốn hết 30 bảng Anh (tương đương 44 USD).

Chủ quán rượu, ông Steve Hollings, sau đó còn nhận được bức email của Chủ tịch Tập Cận Bình cảm ơn về thức ăn cũng như đồ uống, theo báo The Telegraph.

Tập Cận Bình và Joe Biden

Tháng 8-2011, truyền thông đại lục rầm rộ đưa tin về bữa ăn “ngoại giao mì” của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tập Trung Quốc Tập Cập Bình.

Lúc đó, ông Tập vẫn đang giữ chức Phó Chủ tịch giai đoạn 2008-2013. Người đồng cấp Mỹ của ông đã chia sẻ hình ảnh một bữa ăn đơn giản tại một quán ăn ở thủ đô Bắc Kinh.

Ông Biden ở quán mì Bắc Kinh. Ảnh: WEIBO
Ông Biden ở quán mì Bắc Kinh. Ảnh: WEIBO

Ông Biden và đoàn tùy tùng đã gọi 5 tô mì nước sốt đậu đen, 10 chiếc bánh bao nhân nho, salad dưa chuột, salad khoai lang núi, khoai tây xắt nhỏ và nước uống Coke.

Khi thanh toán hóa đơn chỉ có 79 nhân dân tệ (khoảng 12 USD), ông Biden rút tờ 100 nhân dân tệ trả cho chủ quán và bảo người này giữ lại số tiền dư.

Barack Obama và Dmitry Medvedev

Thêm một bữa ăn bình dân nữa của Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng Tổng thống Nga lúc đó là Dmitry Medvedev vào tháng 6-2010 ở TP Arlington, bang Virginia. Điểm đến lần này của ông chủ Nhà Trắng là một quán bánh mì kẹp hamberger kiểu Mỹ.

Ông Obama (phải) thết ông Medvedev món hamberger kiểu Mỹ. Ảnh: YOUTUBE
Ông Obama (phải) thết ông Medvedev món hamberger kiểu Mỹ. Ảnh: YOUTUBE

Theo Nhà Trắng, ông Medvedev chọn hamberger kẹo phô mai cheddar, hành tây, ớt jalapeno và nấm. Trong khi đó, ông Obama lựa chọn “an toàn” hơn với hamberger kẹp phô mai cheddar, hành tây, rau diếp, cà chua và dưa chua.

Tập Cận Bình

Trong một chuyến thăm bất ngờ vào năm 2013, ông Tập xuất hiện tại một cửa hàng bánh bao hấp ở Bắc Kinh. Ông gọi bộ 6 bánh bao hấp truyền thống của Trung Quốc để ăn kèm rau củ.

Ông Tập ăn bánh bao hấp tại một cửa hàng ở Bắc Kinh tháng 12-2013. Ảnh: TÂN HOA XÃ
Ông Tập ăn bánh bao hấp tại một cửa hàng ở Bắc Kinh tháng 12-2013. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Quán ăn ông Tập ghé thăm nằm trong chuỗi nhà hàng nổi tiếng Thanh Phong. Nhiều người dân sau đó đổ xô tới đây để thưởng thức bữa ăn giống nhà lãnh đạo của họ.

Lý Hiển Long

Bức ảnh nhà lãnh đạo Singapore kiên nhẫn xếp hàng tại Trung tâm Thực phẩm Redhill tháng 6-2014 nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội thời điểm đó.

Ông Lý xếp hàng mua cánh gà rán. Ảnh: INTERNET
Ông Lý xếp hàng mua cánh gà rán. Ảnh: INTERNET

Ông Lý đã xếp hàng suốt 30 phút trước cửa hàng cánh gà rán của Ông Aw Wang Eng. Chủ cửa hàng tất nhiên được hưởng lợi nhiều nhất bởi doanh thu tăng gấp đôi sau sự kiện bán đồ ăn cho nhà lãnh đạo Singapore.

Joe Biden

Phó Tổng thống Mỹ dường như thích hòa mình vào cuộc sống của tầng lớp trung lưu hơn là ăn chơi ở chốn xa xỉ. Trong chuyến thăm Singapore hồi tháng 7-2013, ông Biden được nhìn thấy “la cà” ở trung tâm bán hàng rong Adam Road.

Trước khi chào hỏi chủ sở hữu gian hàng bán nước chanh đá và tạo dáng chụp ảnh với thực khách, ông mua hai cốc nước chanh với giá chỉ 3 USD.

Ông Biden mua chanh đá ở Singapore. Ảnh: STRAITS TIMES
Ông Biden mua chanh đá ở Singapore. Ảnh: STRAITS TIMES

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo