xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo Mỹ-Israel gặp nhau sau hơn 1 năm lạnh nhạt

H.Bình (Theo )

(NLĐO) - Sau hơn 1 năm lạnh nhạt, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 9-11 mới chịu gặp nhau tại Nhà Trắng.

Nội dung cuộc gặp tập trung vào thỏa thuận hạt nhân với Iran, vấn đề viện trợ quân sự cho Israel cũng như các cuộc xung đột trên thế giới, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu làn sóng bạo lực hiện nay giữa Israel và Palestine.

Thủ tướng Netanyahu mô tả bầu không khí hội đàm là “tích cực và mang tính xây dựng” khi cuộc gặp diễn ra trong 45 phút, dài hơn so với kế hoạch. Cả hai bên nhất trí xúc tiến các cuộc đàm phán về thỏa thuận viện trợ quân sự của Mỹ mà Israel kỳ vọng sẽ được nâng lên 5 tỉ USD/năm trong vòng 10 năm (tổng giá trị là 50 tỉ USD) so với 3,1 tỉ USD/năm như hiện nay.

Theo dự đoán của một quan chức Mỹ, các bên sẽ đồng ý khoản tiền viện trợ hàng năm vào khoảng 4-5 tỉ USD.

 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng. Ảnh: AP
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

 

Một nhóm quan chức Mỹ sẽ đến Israel vào đầu tháng 12 để bắt đầu các cuộc đàm phán, dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều tháng song phải kết thúc vào năm 2017, thời hạn chót của gói viện trợ quân sự hiện nay. Hơn nữa, ông Obama cũng mong muốn đàm phán kết thúc trước khi ông rời Nhà trắng.

Trước cuộc gặp mặt, một số phương tiện truyền thông cho rằng hai nhà lãnh đạo nhiều khả năng tránh né vấn đề hạt nhân Iran. Thực tế, khi hội đàm, Tổng thống Obama thừa nhận hai bên có những bất đồng trong việc ký kết thỏa thuận hạt nhân giữa nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) và Iran vừa qua song vấn đề an ninh của Israel vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Obama và ông Netanyahu cũng bàn về tình hình ở Syria. “Chúng tôi sẽ không cho phép Iran mở mặt trận thứ hai ở Cao nguyên Golan và chúng tôi sẽ ngăn chặn bất kỳ vụ chuyển vũ khí nào từ Syria đến Lebanon” - thủ tướng Netanyahu cho biết.

Chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter sau cuộc gặp Tổng thống Obama, ông Netanyahu viết: “Liên minh Mỹ-Israel bắt nguồn từ những giá trị chung, được củng cố qua việc chia sẻ các lợi ích chung, và được thúc đẩy bởi ý nghĩ có chung vận mệnh”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo