xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lần thứ 3 máy bay ném bom B-52 Mỹ triển khai gần bán đảo Triều Tiên

Gia Minh (Theo Dong-A Ilbo)

(NLĐO) - Ngày 23-6, Mỹ xác nhận đã điều máy bay ném bom B-52 bay qua quần đảo Nhật Bản, gần bán đảo Triều Tiên vào ngày 22-6, ngay khi Triều Tiên lắp loa phóng thanh về hướng Hàn Quốc.

Đây là lần triển khai mới nhất các máy bay chiến lược đại diện của Mỹ gần bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 17-6 và 19-6, các máy bay B-52 cũng đã triển khai hoạt động tại khu vực này - ngay sau  khi Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều tại TP Kaesong vào ngày 16-6.

Đây dường như là một thông điệp cảnh báo Triều Tiên, nước đang tăng mức độ khiêu khích đối với Hàn Quốc và Mỹ.

Theo trang web theo dõi máy bay quân sự "Aircraft Spots", hai máy bay ném bom B-52 đã bay qua Thái Bình Dương gần quần đảo Nhật Bản đến biển Philippines, sau khi khởi hành từ căn cứ không quân Eielson ở bang Alaska hôm 22-6. Trong suốt chuyến bay, máy bay ném bom B-52 đã tiến gần đến bán đảo Triều Tiên ở khoảng cách một giờ bay.

Lần thứ 3 máy bay ném bom B-52 Mỹ triển khai gần bán đảo Triều Tiên - Ảnh 1.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Ảnh: Korea Times

Máy bay ném bom B-52 sẽ trở về Alaska theo con đường tương tự sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoạt động cùng với một nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ ở biển Philippines.

Hiện tại, nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ, bao gồm USS Theodore Roosevelt (CVN-71) và USS Nimitz (CVN-68), đang tiến hành giám sát trên biển, tấn công tầm xa và diễn tập trong khu vực. Khi USS Ronald Reagan (CVN-76) cùng tham gia, sẽ có ba tàu sân bay hiện diện trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Mỹ.

Việc triển khai hai tàu sân bay trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7, bao gồm bán đảo Triều Tiên, dường như là một biện pháp để hạn chế Trung Quốc tham gia vào các hành động quân sự gần đây của Triều Tiên đối với Hàn Quốc.

Vào tháng 11-2017, khi cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên lên đến đỉnh điểm, ba tàu sân bay - CVN-76, CVN-71 và CVN-68 - đã được triển khai đến khu vực hoạt động của Hàn Quốc (KOT) ở Biển Hoa Đông và tiến hành kết hợp bài tập huấn luyện với hải quân Hàn Quốc.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo