xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làn sóng Covid-19 thứ hai ập xuống Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo New York Post, CNN)

(NLĐO) – Một số bang của Mỹ bao gồm Florida, Texas, Arizona… hứng chịu làn sóng Covid-19 thứ hai sau khi mở cửa trở lại.

Hôm 10-6, hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo của Trung tâm An ninh Y tế thuộc Trường ĐH Johns Hopkins cho biết một làn sóng Covid-19 mới đang hoành hành ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ.

Tại bang Florida, 8.553 trường hợp nhiễm virus SARS CoV-2 mới được ghi nhận trong tuần này, nhiều hơn bất kỳ khoảng thời gian 7 ngày tương tự nào, sau khi bang này dỡ bỏ các biện pháp cách ly một tháng trước.

Tại bang Texas, số người mắc Covid-19 phải nhập viện tăng 6,3% lên 2.056 ca hôm 9-6, mức tăng hằng ngày lớn nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại Mỹ.

Tại bang Arizona, số trường hợp mắc bệnh mới đạt mức cao nhất từ trước đến nay: 1.187 trường hợp hôm 2-6. Trưởng khoa Sinh học tại Trường ĐH Pennsylvania, Jeffrey Morris, mô tả tình hình ở bang Arizona khiến bang này giống như "ngón tay cái bị đau nhức".

Vừa tái mở cửa, các bang của Mỹ bị Covid-19 dập lần hai - Ảnh 1.

Người dân đi bộ trên bãi biển ở bang Florida. Ảnh: Shutterstock

Trong khi đó, các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được tại sao một số bang nhất định của Mỹ hứng chịu làn sóng Covid-19 thứ hai, còn những bang khác thì không. Chẳng hạn bang California đóng cửa nền kinh tế đầu tiên và mở cửa trở lại muộn hơn nhưng số người nhập viện do Covid-19 tuần này vẫn ở mức cao nhất kể từ ngày 13-5.

Ngược lại, bang Georgia cho phép các cửa hàng, tiệm xăm và phòng gym hoạt động trở lại cách đây một tháng rưỡi song số lượng ca nhiễm giảm liên tục. Ban phòng chống Covid-19 của Nhà Trắng cho biết họ vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa các bang mở cửa trở lại với sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19.

Số liệu của Trường ĐH Johns Hopkins cho thấy Mỹ hiện đã vượt qua con số 2 triệu ca mắc Covid-19 hôm 11-6, trong khi số ca tử vong là gần 113.000. Nhà Trắng dự báo số người chết do Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới 169.890 vào ngày 1-10. Số ca tử vong hằng ngày dự kiến ​​sẽ giảm trong suốt tháng 6 và tháng 7, sau đó duy trì tương đối ổn định đến tháng 8 trước khi tăng mạnh vào tháng 9.

Trên toàn cầu, đã có 228.505 trường hợp tử vong do Covid-19, 3.232.061 ca nhiễm và 1.007.865 người hồi phục tính đến hiện tại, theo trang web worldometer.com.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo