xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải mật chuyến thăm chớp nhoáng Ukraine của 3 lãnh đạo EU

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Chủ tịch Công ty đường sắt Ukraine Oleksandr Kamyshin ngày 16-3 chia sẻ với đài CNN về chuyến thăm của 3 lãnh đạo EU tới nước này.

Nhớ lại chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala và Thủ tướng Slovenia Janez Janša vào ngày 15-3, ông Kamyshin nói: "Điều đó thật sự rất quan trọng đối với chúng tôi, ngay cả khi nó có phần ngây thơ". 

Ông Kamyshin dùng từ "ngây thơ" bởi 3 lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) - tới Kiev và rời đi trong vòng 24 giờ - đã công khai kế hoạch chuyến thăm của họ khi vẫn trên đường đến thủ đô của Ukraine. 

"Tôi đã giữ bí mật lịch trình của họ nhưng lúc nhìn thấy nó được chia sẻ trực tuyến, tôi đã ngạc nhiên và không hiểu nổi" - ông Kamyshin nói với đài CNN.

Chuyến thăm chớp nhoáng của 3 lãnh đạo EU tới Ukraine - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Thủ tướng Slovenia Janez Janša, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và cấp phó Jaroslaw Kaczynski cùng Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala nghiên cứu bản đồ của Ukraine trước khi khởi hành ngày 15-3. Ảnh: DPA

Chuyến thăm chớp nhoáng của 3 lãnh đạo EU tới Ukraine - Ảnh 2.

Chủ tịch Công ty đường sắt Ukraine Oleksandr Kamyshin. Ảnh: CNN

Thủ tướng Fiala tuyên bố chuyến thăm Ukraine nhằm mục đích xác nhận sự hỗ trợ của toàn thể EU đối với chủ quyền và độc lập của Ukraine.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24-2, ông Kamyshin và các quan chức đường sắt hàng đầu rất quan tâm đến vấn đề an ninh vì tin rằng Nga sẽ nhắm mục tiêu vào lĩnh vực đường sắt của Ukraine. Ông Kamyshin thậm chí còn yêu cầu những người con của mình không tiết lộ vị trí của bản thân. 

Ba lãnh đạo EU quyết định chọn tàu hỏa do nghĩ rằng đó là phương tiện an toàn nhất để tới Kiev. Tuy nhiên, ngay sau chuyến thăm của họ, một nhà ga xe lửa ở Zaporizhzhia bị đánh bom vào sáng 16-3, khoét một lỗ hổng lớn trên đường ray. 

Các thủ tướng Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovenia đã đi trên một chuyến tàu đặc biệt có 4 toa tàu ngủ tân tiến nhất của lĩnh vực đường sắt. Chuyến đi mất khoảng 8-9 giờ. Ba lãnh đạo EU đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong vài giờ trước khi trở về Ba Lan ngay trong đêm.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo