xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Ukraine: Tổng thống Putin cảnh báo trực diện tên lửa tầm xa Mỹ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Hãng tin TASS ngày 5-6 dẫn cảnh báo của Tổng thống Vladimir Putin đối với phương Tây rằng Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine.

Hãng tin TASS trích một đoạn phỏng vấn của Tổng thống Putin trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1: "Nếu (Mỹ) cung cấp những tên lửa như vậy, chúng tôi sẽ tấn công vào các mục tiêu mà chúng tôi chưa từng tấn công trước đây". Nhà lãnh đạo Nga không tiết lộ các mục tiêu cụ thể là gì. 

Ukraine đang yêu cầu Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp các bệ phóng rốc-két đa nòng như M270 và M142 HIMARS để tấn công quân đội và kho dự trữ vũ khí ở hậu phương của lực lượng Nga.

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây sẽ tấn công mạnh hơn - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch cung cấp các hệ thống HIMARS cho Ukraine sau khi Kiev đảm bảo sẽ không sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga. 

Moscow cảnh báo hành động của Washington có thể làm cuộc xung đột thêm trầm trọng. Tổng thống Putin nói rằng điều đó "sẽ không mang lại bất kỳ thay đổi cơ bản nào trên chiến trường". Ông cho biết: "Nguồn cung cấp (tên lửa tiên tiến) của Mỹ và một số quốc gia khác nhằm bù đắp cho những tổn thất thiết bị quân sự, không có gì mới mẻ và không thay đổi bất cứ điều gì về bản chất". 

Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẽ cung cấp tên lửa phòng không và xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine, theo các nguồn tin chính phủ được tờ báo El Pais trích dẫn ngày 5-6. Cho đến nay, Tây Ban Nha chỉ mới gửi đạn dược, thiết bị bảo vệ cá nhân và vũ khí hạng nhẹ cho Ukraine.

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây sẽ tấn công mạnh hơn - Ảnh 2.

Nhà cửa ở Irpin, ngoại ô Kiev, bị phá hủy. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 5-6, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng thủ đô của Ukraine bị rung chuyển bởi một số vụ nổ vào sáng sớm, một ngày sau khi các quan chức Ukraine cho biết quân đội của họ đã tái chiếm một khu vực thuộc TP Sievierodonetsk trong cuộc phản công chống lại Nga.

"Một số vụ nổ xảy ra ở các quận Darnytskyi và Dniprovskyi của thủ đô. Các lực lượng liên quan đang làm việc tại hiện trường. Ít nhất 1 người nhập viện nhưng chưa có trường hợp tử vong" - ông Klitschko thông báo. 

Một nhân chứng của Reuters nhìn thấy khói bốc lên sau các vụ nổ, cộng với tiếng còi báo động không kích. Các quan chức Ukraine khác cho rằng Nga dường như nhằm vào mạng lưới đường sắt.

Hàng chục ngàn người được cho là đã thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán và nền kinh tế toàn cầu bị gián đoạn kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine ngày 24-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo