xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Ukraine: Nga đặc biệt lo ngại về tên lửa phòng không Stinger

Cao Lực

(NLĐO) – Nga và Ukraine sẽ đàm phán vòng 3 vào ngày 7-3, thành viên phái đoàn đàm phán Ukraine David Arakhamia thông báo trên mạng xã hội Facebook nhưng không cung cấp thêm thông tin. Phía Nga tỏ ra thiếu chắc chắn hơn về thời điểm đàm phán.

"Vòng đàm phán thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 7-3" – nghị sĩ Arakhamia khẳng định hôm 5-3.

Hãng tin Interfax sau đó trích dẫn thành viên phái đoàn đàm phán Nga Leonid Slutsky cho biết "vòng đàm phán thứ 3 có thể diễn ra trong vài ngày tới, khả năng là vào ngày 7-3".

Trước đó, Ukraine khẳng định các cuộc đàm phán không tạo ra kết quả nhưng họ sẽ không từ bỏ. Kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 23-2, phái đoàn đàm phán 2 nước đến giờ đã đàm phán 2 vòng.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh nỗ lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm đảm bảo sự hậu thuẫn trực tiếp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong xung đột Nga-Ukraine không giúp ích cho đàm phán song phương. Dù vậy, ông Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán vòng 3.

Khủng hoảng Ukraine: Nga đặc biệt lo ngại về tên lửa phòng không Stinger - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Lo bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Moscow, NATO hôm 4-3 từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky về việc thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Zelensky khẳng định quyết định trên chẳng khác nào NATO bật đèn xanh cho Nga tiếp tục chiến dịch ném bom.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 5-3 kêu gọi các nước NATO và Liên minh châu Âu "ngừng bơm vũ khí" vào Ukraine, theo hãng tin RIA.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moscow đặc biệt lo ngại tên lửa phòng không Stinger có thể rơi vào tay các phần tử khủng bố, gây ra một mối đe dọa đối với hàng không.

Khủng hoảng Ukraine: Nga đặc biệt lo ngại về tên lửa phòng không Stinger - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của NATO về việc không thiết lập vùng cầm bay trên Ukraine là "yếu đuối". Ảnh: Reuters

Thủ tướng Bennett gặp Tổng thống Putin

Thủ tướng Israel Naftali Bennett hôm 5-3 gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin để thảo luận chiến tranh Nga-Ukraine. Sau cuộc gặp này, Thủ tướng Bennett điện đàm với Tổng thống Zelenskiy.

Một quan chức Israel cho biết Thủ tướng Bennett đang phối hợp với Mỹ, Pháp và Đức để giải quyết khủng hoảng Nga-Ukraine.

Sau cuộc gặp tại Điện Kremlin, Thủ tướng Bennett đến Berlin để thảo luận với người đồng cấp Đức Olaf Scholz.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã liên lạc Thủ tướng Bennett trước khi nhà lãnh đạo Israel đến Moscow để thông tin về các cuộc đối thoại của ông với Tổng thống Putin, Điện Elysée cho biết.

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends the Cybertech TLV conference in Tel Aviv

Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Ảnh: Reuter

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo