xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đánh giá nhầm về năng lực tác chiến của Nga, vì đâu?

Xuân Mai

(NLĐO) - Tướng hàng đầu của Mỹ về châu Âu hôm 29-3 cho biết có khả năng xảy ra lỗ hổng trong việc thu thập thông tin tình báo khiến Mỹ đánh giá quá cao năng lực của Nga và đánh giá thấp khả năng phòng thủ của Ukraine trước chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng trước, giới tình báo Mỹ đánh giá cuộc xung đột có thể khiến Kiev rơi vào sự kiểm soát của Nga trong vòng vài ngày. Nhưng quân đội Nga đã bị "chôn chân" quanh thủ đô Ukraine khi chiến dịch quân sự bước sang tháng thứ hai do các vấn đề về tính bền vững và hậu cần, cùng với sự kháng cự bất ngờ từ lực lượng Ukraine.

Tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 29-3, Thượng nghị sĩ Roger Wicker hỏi Tư lệnh Bộ chỉ huy Mỹ đặc trách châu Âu Tod Wolters liệu có lỗ hổng tình báo nào khiến Mỹ đánh giá quá cao sức mạnh của Nga và đánh giá thấp khả năng phòng thủ của Ukraine hay không. Ông Wolters trả lời "có thể có".

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đánh giá nhầm về năng lực tác chiến của Nga, vì đâu? - Ảnh 1.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Mỹ đặc trách châu Âu Tod Wolters. Ảnh: UPI

Ông Wolters cho hay: "Như chúng tôi đã từng làm trong quá khứ, khi cuộc khủng hoảng này kết thúc, chúng tôi sẽ đánh giá sau hành động toàn diện trong tất cả các lĩnh vực và tất cả các phòng ban, đồng thời tìm ra điểm yếu của chúng tôi và đảm bảo rằng chúng tôi có thể tìm ra cách để cải thiện và đây có thể là một trong những lĩnh vực đó".

Khi chiến dịch quân sự của Nga diễn ra tại Ukraine, các quan chức Mỹ đã đề nghị giúp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời khỏi đất nước khi quân đội Nga tiến về Kiev vì lo sợ rằng ông sẽ bị sát hại. Tuy nhiên, ông Zelensky từ chối, thay vào đó yêu cầu cung cấp vũ khí để giúp Ukraine tự vệ trước động thái của Nga.

Mỹ và các đồng minh NATO đã tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger. 

Hơn một tháng sau khi chiến dịch quân sự nổ ra, Nga hôm 29-3 cho biết họ sẽ giảm đáng kể quy mô chiến dịch tại thủ đô Kiev và TP Chernihiv sau các cuộc đàm phán giữa đại diện hai quốc gia cùng ngày. Các quan chức Mỹ nói với đài CNN rằng đây là một sự thay đổi chiến lược lớn của Moscow, với việc các lực lượng Nga rút khỏi một số khu vực ở phía Bắc và tập trung vào các lợi ích ở phía Nam và phía Đông.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo