xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Ukraine: Động thái mới của Mỹ, Nhật Bản

Huệ Bình

(NLĐO) – Liên quan đến xung đột Nga - Ukraine, Mỹ đã mở rộng danh sách trừng phạt nhắm vào các quan chức và doanh nhân Nga.

Theo Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC), tổng cộng có 6 cá nhân và 12 thực thể nằm trong diện trừng phạt lần này.

Trong danh sách công bố hôm 26-1 có Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov, người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga Rustam Minnikhanov cũng như phu nhân Gulsina Minnikhanova, tỉ phú viễn thông Sergey Adonyev...

Bên cạnh đó, danh sách trừng phạt nhắm vào một số công ty có liên quan đến tỉ phú người Nga Vladimir Potanin (chủ sở hữu Norilsk Nickel - tập đoàn sản xuất nickel và paladi lớn nhất thế giới). Thành viên hội đồng quản trị Norilsk Nickel, ông Sergey Batekhin, cũng trở thành đối tượng bị Mỹ trừng phạt.

Khủng hoảng Ukraine: Động thái mới của Mỹ, Nhật Bản - Ảnh 1.

Trong danh sách trừng phạt mới có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga Denis Manturov. Ảnh: Sputnik

Các công ty khác bị thêm vào danh sách trừng phạt bao gồm Whiteleave Holdings, Interros Invest và Interros Capital.

Bộ Tài chính Mỹ cũng xác định công ty quân sự tư nhân Wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Theo đài RT, lần gần nhất Washington quyết định áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow là vào tháng 12.

Động thái mới nhất của Mỹ nhằm làm suy yếu khả năng của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các biện pháp hạn chế được cho là nhằm vào các cơ sở hỗ trợ chiến dịch này, bao gồm các nhà sản xuất vũ khí, các doanh nghiệp sửa chữa tàu, những người liên quan đến việc quản lý các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập cùng các thực thể và cá nhân có liên quan đến công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga.

Khủng hoảng Ukraine: Động thái mới của Mỹ, Nhật Bản - Ảnh 2.

Chung cư ở Dnipro, Ukraine, vào ngày 14-1 sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ảnh: The New York Times

Hãng Kyodo đưa tin tiếp sau Mỹ, Nhật Bản ngày 27-1 quyết định bổ sung 36 cá nhân và 52 tổ chức có liên hệ với Nga vào danh sách trừng phạt liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) thông báo nước này sẽ cấm xuất khẩu hàng loạt hàng hóa có thể sử dụng để tăng cường năng lực quân đội Nga cho 49 tổ chức ở nước này từ ngày 3-2. Trong số các hàng hóa có vòi rồng, thiết bị thăm dò khí đốt, thiết bị bán dẫn, vắc-xin, chất nổ và robot.

Nhật Bản còn đóng băng tài sản của ba tổ chức và 22 cá nhân ở Nga, trong đó có công ty máy bay Irkut, nhà sản xuất tên lửa đất đối không MMZ Avangard, Thứ trưởng Quốc phòng Mikhail Mizintsev, Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuychenko cùng 14 cá nhân ủng hộ Nga có liên quan đến việc sáp nhập các vùng lãnh thổ phía Đông Nam Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo