xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng con tin Mali, tìm thấy 27 thi thể

Đỗ Quyên - Hải Ngọc

(NLĐO) - Các tay súng bắt cóc ít nhất 170 người làm con tin trong khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của Mali rạng sáng 20-11.

“Chúng nhốt 140 khách thuê phòng và khoảng 30 nhân viên trong khách sạn” – người phát ngôn của khách sạn Radisson – một khách sạn hạng sang tập trung nhiều du khách nước ngoài, nói với NBC News – “Thế nên khách sạn đang bị phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Khách sạn này nằm ngay sát nhiều cơ quan chính phủ và các phái đoàn ngoại giao. Cũng theo Telegraph, khách sạn Radisson là nơi ở của các binh lính Pháp. Hiện ở Mali có 1.000 binh sỹ Pháp đồn trú.

 


Khách sạn Radisson. Ảnh: Twitter

Khách sạn Radisson. Ảnh: Twitter

 

00:43 ngày 21/11/2015

Một nhóm tay súng vẫn còn kháng cự lực lượng đặc nhiệm bên trong khách sạn sau khi toàn bộ thường dân được sơ tán khỏi đó.

“Những kẻ tấn công không còn cầm giữ con tin. Bọn chúng đang ẩn náu ở những tầng trên cùng. Lực lượng đặc nhiệm Mali đang tìm cách bắt gọn chúng” – người phát ngôn Amadou Sangho cho biết.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng An ninh Mali Salif Traore cho biết, các lực lượng an ninh giải cứu được 76 người.

 

Con tin được cõng ra khỏi khách sạn. Ảnh: BBC
Con tin được cõng ra khỏi khách sạn. Ảnh: BBC

 

23:52 ngày 20/11/2015

Không còn con tin nào trong khách sạn

 Người phát ngôn Bộ An ninh Mali cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này vẫn đang tìm cách đánh đuổi các tay súng ra khỏi các tầng trên cùng của khách sạn.

Về phần con tin, giới chức Mali cho biết không còn con tin nào bị cầm giữ tại khách sạn. Ông Amadou Sangho, một cố vấn bộ trưởng, nói với đài BFMTV (Pháp)  rằng toàn bộ con tin còn lại đã được giải cứu.

 

Con tin được đưa ra khỏi khách sạn. Ảnh: BBC
Con tin được đưa ra khỏi khách sạn. Ảnh: BBC

 

23:50 ngày 20/11/2015

Lầu Năm Góc nói toàn bộ 22 nhân viên dân sự, quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Bamako vẫn an toàn sau vụ tấn công.

 

23:37 ngày 20/11/2015

2 tay súng thiệt mạng

Reuters dẫn nguồn tin an ninh cho biết 2 tay súng bị tiêu diệt trong khách sạn. Trước đó có thông tin con số này là 3 người.

Một số con tin bị thương đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

 

Đưa nạn nhân bị thương đến bệnh viện. Ảnh: EPA
Đưa nạn nhân bị thương đến bệnh viện. Ảnh: EPA

 

An injured hostage is carried by security forces from the Radisson Hotel, Bamako, Mali, 20 November 2015.
Đưa nạn nhân bị thương đến bệnh viện. Ảnh: EPA

 

23:28 ngày 20/11/2015

Một quan chức Bỉ thiệt mạng, tìm thấy 27 thi thể

Trong khi đó, một quan chức Liên Hiệp Quốc nói rằng lực lượng gìn giữ hòa bình tại hiện trường nhìn thấy 27 thi thể, bao gồm 12 thi thể dưới tầng hầm và 15 thi thể ở tầng 2. Thông tin ban đầu cho thấy, trong số các nạn nhân có một quan chức chính phủ Bỉ tên là Geoffrey Dieudonne.

 

Geoffrey Dieudonne. Ảnh: Telegraph
Geoffrey Dieudonne. Ảnh: Telegraph

 

22:42 ngày 20/11/2015

18 thi thể trong khách sạn

Một nguồn tin an ninh cho biết 18 thi thể được tìm thấy trong khách sạn. Trong khi đó, một nhân vật cấp cao của chính quyền Mali cho biết các tay súng trong khách sạn không còn giữ con tin nào.

Cũng có nguồn tin cho biết trong số những người thiệt mạng có một công dân Bỉ.

22:01 ngày 20/11/2015

“Chân rết” của Al-Qaeda nhận trách nhiệm; chưa có liên hệ với khủng bố Pariss

Al-Mourabitoun - một nhóm thánh chiến châu Phi có liên hệ với al Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Nhóm này hoạt động mạnh ở Bắc Phi và do tên Mokhtar Belmokhtar, người Algeria, cầm đầu. Chúng từng nhận trách nhiệm các vụ tấn công một khách sạn ở TP Sevare, miền Trung Mali, hồi tháng 8 qua, làm chết 19 người; một nhà hàng ở Bamako hồi tháng 3, làm chết 5 người.

Bản thân Belmokhtar khét tiếng với vụ vây hãm một cơ sở khí đốt ở Algeria vào tháng 1-2013, bắt 800 người làm con tin và giết 40 người.

Ông Bret McGurk, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama chuyên phụ trách hoạt động chống IS, cho rằng vẫn còn quá sớm để biết cuộc khủng hoảng ở Mali có liên quan đến các vụ tấn công ở Paris hay không. Theo ông McGurk, các nhóm phiến quân ở Mali không đặc biệt liên kết với IS.

 

Al-Mourabitoun cũng chưa hề lên tiếng về vụ tấn công ở Paris.

21:48 ngày 20/11/2015

3 tay súng thiệt mạng

BBC đưa tin Bộ An ninh Mali thông báo 3 tay súng tấn công khách sạn Radisso đã bị tiêu diệt. Thông tin này chưa được kiểm chứng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết lực lượng đặc nhiệm của nước này đã tới khách sạn Radisso.

21:21 ngày 20/11/2015

Trong cuộc họp báo bên ngoài khách sạn, Bộ trưởng Nội vụ Mali Salif Traore tuyên bố sẽ không kẻ tấn công nào có thể trốn thoát. "Ngay lúc này, binh lính đặc nhiệm của chúng tôi đang có mặt trong khách sạn, lục soát từng phòng một. Họ đã giải thoát 30 con tin, tất cả an toàn. Nhưng có 3 người chết và 2 binh sĩ bị thương. Chúng tôi đã bịt kín mọi đường thoát" - đài BBC dẫn lời ông.

Theo phóng viên người Mali Moussa Konda, các binh sĩ tại hiện trường cho hay họ có thể giải thoát con tin nhờ bọn tấn công không nắm rõ đường đi lối lại trong khách sạn.

 

Lực lượng an ninh Mali đưa con tin thoát ra ngoài. Ảnh: BBC
Lực lượng an ninh Mali đưa con tin thoát ra ngoài. Ảnh: BBC

20:52 ngày 20/11/2015

Đặc nhiệm Mỹ đến hiện trường

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hỗ trợ binh lính Mali và lực lượng Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực kết thúc cuộc khủng hoảng con tin, theo đài CNN.

Theo Reuters, các tay súng trong khách sạn đang lùi dần lên tầng 7 trong khi lực lượng đặc nhiệm tiến sâu vào.

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

20:52 ngày 20/11/2015

Tuyên bố của The Rezidor - công ty mẹ sở hữu khách sạn Radisson Blu - cho hay còn 124 khách và 13 nhân viên ở trong khách sạn. Thông tin này chưa được xác thực và mâu thuẫn với thông tin 80/170 con tin được thả trước đó.

Một binh lính Mali bị thương. Ảnh: Twitter
Một binh lính Mali bị thương. Ảnh: Twitter

20:48 ngày 20/11/2015

Đại sứ quán Ấn Độ tại Mali xác nhận tất cả công dân của họ tại khách sạn Radisson Blu vẫn an toàn do trú ẩn ở khu vực cách xa nơi các tay súng đang chiếm đóng. Có khoảng 200 người Ấn Độ hiện cư trú ở Mali, bao gồm 20 đang mắc kẹt trong khách sạn nói trên.

 

Lực lượng an ninh xông vào khách sạn. Ảnh: BFMTV
Lực lượng an ninh xông vào khách sạn. Ảnh: BFMTV

 

20:12 ngày 20/11/2015

Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin 4 công dân nước này bị mắc kẹt trong khách sạn đã được giải cứu. Đài truyền hình trung ương CCTV của Trung Quốc trước đó cho biết 10 công dân nước này bị bắt làm con tin.

Kể từ khi bắt đầu sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mali, tổng cộng 53 nhân viên của Liên Hiệp Quốc đã bị giết chết.

19:49 ngày 20/11/2015

Kẻ tấn công nói tiếng Anh

Reuters đưa tin một con tin sau khi được phóng thích từ khách sạn cho biết những kẻ tấn công trao đổi bằng tiếng Anh.

Một trong những con tin chạy thoát nói với hãng tin France 24: “Có rất nhiều người bên trong. Chúng tôi nhìn thấy các thi thể trong hành lang khách sạn. Tôi trốn trong phòng mình. Phải rất lâu sau đó lực lượng an ninh mới xông vào và chúng tôi Rời di”.

Anh Amadou Keita, một nhân viên làm việc tại trung tâm văn hóa gần với khách sạn Radisson, kể bọn khủng bố đã xả súng trên đường tiến vào khách sạn. "Bọn chúng bắn vào người bảo vệ đang đứng cạnh cửa khách sạn. Chúng tiến vào bên trong. Cảnh sát ập tới, cuộc đấu súng nổ ra, tiếng súng nổ khắp nơi” - anh này kể với tờ Le Parissien.

19:42 ngày 20/11/2015

Lực lượng cảnh sát bán quân sự đặc biệt của Pháp tới Mali

Một đơn vị lực lượng cảnh sát bán quân sự đặc biệt của Pháp chuyên xử lý các vụ khủng hoảng con tin đã lên đường tới Mali, Bộ Nội vụ Pháp cho biết. Lực lượng gồm 40 người này sẽ trợ giúp hoạt động giải cứu con tin trong khách sạn.

 

Ảnh: Twitter
Ảnh: Twitter

 

19:09 ngày 20/11/2015

 

Người dân tập trung ở gần hiện trường. Ảnh: AP
Người dân tập trung ở gần hiện trường. Ảnh: AP

 

19:09 ngày 20/11/2015

Hãng hàng không Air France của Pháp vừa hủy các chuyến bay trong ngày từ Paris tới Bamako. 

Telegraph dẫn lời một số nhân viên trong khách sạn Radisson Blu cho biết có từ 2-4 tay súng tấn công khách sạn, chứ không phải 10 người như thông tin trước đó.

19:09 ngày 20/11/2015

80 con tin được thả tự do

 

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin truyền hình địa phương đưa tin 80 con tin đã được thả tự do. Tuy nhiên thông tin chưa có xác nhận.

 

Khách trọ được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: AP
Khách trọ được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: AP

 

 

18:57 ngày 20/11/2015

6 nhân viên của hãng hàng không Turkish Airlines ở trong khách sạn và một vị khách Trung Quốc cho biết ông cùng 7 du khách Trung Quốc khác mắc kẹt trong khách sạn. Ấn Độ cho biết 20 công dân nước này nằm trong số các con tin.

18:33 ngày 20/11/2015

Đài Al Jazeera TV của Qatar xác định nhóm tay súng bắt cóc con tin là nhóm Ansar al-Din (có nghĩa là những người ủng hộ tôn giáo).

Hãng tin BBC dẫn lời một chỉ huy quân sự Mali cho biết khoảng 20 con tin đã được phóng thích

Lực lượng an ninh Mali tập trung ngoài khách sạn. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh Mali tập trung ngoài khách sạn. Ảnh: Reuters

 

18:20 ngày 20/11/2015

Đặc nhiệm tấn công vào khách sạn

Truyền thông Mali đưa tin lực lượng đặc nhiệm nước này đã mở cuộc tấn công vào khách sạn. Truyền hình địa phương cho biết có sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tai khu vực an ninh bên ngoài khách sạn, có vẻ như đó là lực lượng MINUSMA – lực lượng của Liên Hiệp Quốc vốn gồm nhiều thành viên của nhiều quốc gia.

Theo AP, một chiếc trực thăng đang bay trên khách sạn trong khi xe cứu thương lao tới hiện trường. Cũng theo AP, lực lượng Liên Hiệp Quốc ở Mali đang phái quân đến đây.

Jeune Afrique - một trang tin của châu Phi đưa tin có 3 nhân viên LHQ trong khách sạn và đã được sơ tán.

Được biết, có khoảng 7 ngàn công dân Pháp sống tại Mali.

 

Lực lượng an ninh Mali bên ngoài hiện trường bắt con tin. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh Mali bên ngoài hiện trường bắt con tin. Ảnh: Reuters

 

18:20 ngày 20/11/2015

Theo Reuters, an ninh tại khách sạn Radisson Blu trước đó rất lỏng lẻo.

Khách sạn nằm ở trung tâm thủ đô Bamako. Ảnh: Google
Khách sạn nằm ở trung tâm thủ đô Bamako. Ảnh: Google

 

17:55 ngày 20/11/2015

Một bộ trưởng Mali cho hay lực lượng an ninh đã xông vào khách sạn. Người phát ngôn lực lượng an ninh Mali cho hay lực lượng đặc nhiệm đã giải thoát được hơn 10 người.

Theo Reuters, hiện chưa rõ danh tính của những kẻ tấn công cũng như chúng thuộc về tổ chức nào.

Một quan chức an ninh cấp cao cho Telegraph hay các tay súng đang di chuyển qua các tầng và đã tiến lên tầng 7.

17:53 ngày 20/11/2015

3 người thiệt mạng

Một quan chức Liên Hiệp Quốc cho CNN hay 2 công dân Mali và 1 công Pháp đã thiệt mạng. Báo Le Monde dẫn thông tin của Bộ An ninh Mali xác nhận có 3 người thiệt mạng.

Trong số con tin có công dân Pháp (theo nguồn tin thân cận với Tổng thống Francois Hollande) và nhiều du khách Trung Quốc (theo hãng tin Tân Hoa Xã). Một số thông tin còn cho rằng có cả thành viên quân đội Pháp, nhân viên các hãng hàng không Air France, Turkish Airlines và Thales, công ty chuyên về hệ thống điện tử phục vụ quốc phòng và hàng không vũ trụ.

 

Cảnh sát Mali chốt bên ngoài khách sạn Radisson Blu. Ảnh: REX
Cảnh sát Mali chốt bên ngoài khách sạn Radisson Blu. Ảnh: REX

 

17:49 ngày 20/11/2015

Được thả nếu đọc được kinh Koran

Các nguồn tin an ninh cho Reuters hay một số tay súng thả những con tin nào đọc được kinh Koran ra. Hai phụ nữ đã được hộ tống khỏi khách sạn.

 

Lực lượng an ninh Mali phong tỏa hiện trường. Ảnh: Twitter
Lực lượng an ninh Mali phong tỏa hiện trường. Ảnh: Twitter

 

17:42 ngày 20/11/2015

Đại sứ quán Mỹ tại Mali cho biết đã biết về vụ việc này. “Các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ được lệnh trú ẩn tại chỗ. Tất cả các công dân Mỹ cũng cần phải tìm nơi an tòan” – Đại sứ quán Mỹ cho biết.

Hồi tháng 8, Đại sứ quán Mỹ đã phát thông điệp an ninh tới các công dân nước này về nguy cơ an ninh đối với các công dân phương Tây ở khu vực phía Nam Mali. Trong tháng đó, một tay súng nghi phần tử thánh chiến sát hại 13 người, trong đó có 5 nhân viên Liên Hiệp Quốc, trong một vụ bắt con tin ở trung tâm thị trấn Sevare.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã giành kiểm soát miền Bắc Mali sau một cuộc đảo chính quân sự năm 2012. Một chiến dịch hỗn hợp do Pháp đứng đầu năm 2013 đã đánh đuổi các tay súng Hồi giáo ra khỏi các thành phố và thị trấn chiếm giữ song khu vực này vẫn rất bất ổn.

 

Đồ họa: CNN
Đồ họa: CNN

 

17:40 ngày 20/11/2015

Giả danh một đoàn ngoại giao

Theo Telegraph, có ít nhất 10 tay súng bên trong khách sạn. Có nguồn tin khẳng định chúng giả danh một đoàn ngoại giao để vào bên trong khách sạn và mang theo nhiều súng, lựu đạn. Khi bắt đầu nổ súng, chúng hét lớn "Allahu Akbar".

Hiện lực lượng an ninh Mali đã được triển khai và thiết lập một hàng rào bao vây quanh khách sạn.

Binh sĩ quân đội, cảnh sát và đặc nhiệm Mali, lực lượng giữ gìn hòa bình MINUSMA của Liên Hiệp Quốc, binh sĩ Pháp đang hoạt động ở tây châu Phi trong chiến dịch Barkhane đã có mặt tại hiện trường.

17:39 ngày 20/11/2015

Reuters cho hay các tay súng tấn công vào khách sạn vào 7 giờ sáng (giờ địa phương), làm 2 nhân viên an ninh bị thương.

Theo nguồn tin an ninh, đọ súng giữa các tay súng đang chiếm giữ ở tầng 7 khách sạn với lực lượng an ninh diễn ra dữ dội. Cũng có tin ít nhất 5 người thiệt mạng nhưng thông tin này chưa có kiểm chứng.

 

img
 

 

17:38 ngày 20/11/2015

Khách sạn có 190 phòng này vừa là nơi tổ chức một hội nghị lớn về ngành mỏ của châu Phi, theo báo Telegraph. Trong số nhân vật phát biểu có Thủ tướng Mali, các bộ trưởng, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Phi... Do hội nghị này mà 90% số phòng khách sạn có người ở.

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita cắt ngắn chuyến thăm Cộng hoà Chad, Trung Phi để trở về thủ đô Bamako trong bối cảnh cuộc tấn công đang diễn ra, Reuters dẫn văn phòng tổng thống cho biết. 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo