xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng bố ở Pháp: IS nhận trách nhiệm

P.Nghĩa (Theo FT)

(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng xe tải ở TP Nice – Pháp tối 14-7 làm ít nhất 84 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương, bao gồm nhiều trẻ em.

Thông báo nhận trách nhiệm vụ tấn công được IS đăng tải trên cổng tin tức Amaq, một trang web mà nhóm này hay sử dụng để truyền tải thông điệp cho cộng đồng quốc tế.

Bọn chúng khẳng định tài xế lái chiếc xe tải 25 tấn, được xác định là Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31 tuổi, người Pháp gốc Tunisia, là “một trong những thành viên của Nhà nước Hồi giáo”.

IS cho biết thêm Bouhlel thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng lời kêu gọi nhắm mục tiêu vào các nhà tài trợ của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu - đang chiến đấu chống IS tại Iraq và Syria.

Chiếc xe tải màu trắng cán chết 84 người tối 14-7. Ảnh: AP
Chiếc xe tải màu trắng cán chết 84 người tối 14-7. Ảnh: AP

Chân dung nghi phạm Mohamed Lahouaiej Bouhlel

Chân dung nghi phạm Mohamed Lahouaiej Bouhlel

Các quan chức Pháp từ chối tiết lộ nghi phạm có liên hệ trực tiếp với phong trào thánh chiến ở Iraq và Syria hay không. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve khi được hỏi động cơ của Bouhlel có liên quan tới thánh chiến, ông trả lời: “Không... Cơ quan tình báo của chúng tôi không biết người này”. Trong khi đó, Thủ tướng Manuel Valls nghi ngờ hắn có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan.

Người thân và hàng xóm ở quê nhà của Bouhlel tại thị trấn Msaken, ngoại ô TP Sousse cho biết hắn có dấu hiệu bị cực đoan hóa, bao gồm lần họ thấy hắn quay lại dự đám cưới của một người bà con cách đây 4 năm.

Cha của Bouhlel nói hắn mắc chứng trầm cảm từ năm 2002-2004. “Nó hay cáu giận và hét toáng lên... đập phá bất cứ thứ gì trước mặt” – ông Mohamed Mondher Lahouaiej-Bouhlel cho biết tại nhà riêng ở Msaken, miền Đông Tunisia.

Trước đó, ngày 15-6, cảnh sát bắt giữ 4 người - bao gồm vợ của nghi phạm Bouhlel (đang muốn ly hôn chồng). Reuters cho biết khoảng 40 cảnh sát tinh nhuệ đã đột kích một căn hộ nhỏ gần nhà ga trung tâm ở TP Nice.


Tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Daily Mail

Tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Daily Mail

Tổng thống Pháp trong ngày 16-7 đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu về giải quyết khủng hoảng. Các buổi cầu nguyện cũng được tổ chức ở 3 hạt Dublin, Galway và Limerick, cùng với lễ quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ 84 nạn nhân.

Sáng 16-7 ở Nice, hầu hết các hoạt động trên đường Promenade des Anglais đã trở lại bình thường. Tổng thống Francois Hollande cảnh báo số người chết có thể còn tăng lên do hơn 50 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Về chiếc xe tải màu trắng của nghi phạm, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục, vài khẩu súng trường và 1 trái lựu đạn, tất cả đều là đồ giả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo