xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó khăn bủa vây thỏa thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ

Phương Võ

Hy Lạp sẵn sàng đưa hàng trăm người xin tị nạn bất thành trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận tranh cãi dự kiến có hiệu lực từ ngày 4-4.

 Hãng tin ANA (Hy Lạp) hôm 3-4 cho biết khoảng 750 người di cư trên đảo Lesbos sẽ bị đưa đến cảng Dikili của Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 4 đến 6-4. Ngoài ra, Cơ quan Kiểm soát biên giới Liên minh châu Âu (Frontex) đã thuê 2 tàu Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ đợt trục xuất đầu tiên này.

Ở phía bên kia biển Aegea, Ankara đang chạy đua để chuẩn bị cơ sở hạ tầng đón nhận số người di cư phải tiếp nhận theo thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU). Trước mắt, 2 thị trấn Cesme và Dikili là nơi đặt trung tâm tiếp nhận họ. Ngoài ra, theo truyền thông địa phương, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ còn đang chuẩn bị mở một trại tị nạn với sức chứa 5.000 người tại TP Manisa.

Những người ủng hộ kỳ vọng thỏa thuận này sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II bất chấp không ít hoài nghi lẫn chỉ trích. Tổng thống Áo Heinz Fischer hôm 2-4 cho rằng ông không tin thỏa thuận sẽ ngăn dòng người di cư kéo đến châu Âu cũng như bày tỏ nỗi lo về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Người di cư trên đảo Lesbos - Hy LạpẢnh: Reuters
Người di cư trên đảo Lesbos - Hy LạpẢnh: Reuters

 

Cùng ngày, ông Peter Sutherland, đại diện đặc biệt của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về vấn đề di cư quốc tế, cho rằng việc trục xuất người di cư, tị nạn mà không xem xét đơn xin tị nạn của họ là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Sự phản đối cũng đến từ nhiều phía. Tổ chức Ân xá quốc tế tố Ankara đã ép buộc hàng ngàn người tị nạn Syria trở về quê nhà đang chìm trong cảnh chiến tranh. Một số cơ quan cứu trợ bày tỏ nỗi lo người di cư có thể bị ngược đãi nếu bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ.  

Trên đảo Chios của Hy Lạp, hàng trăm người di cư đã rời khỏi nơi trú ngụ tạm thời và đòi tiếp tục hành trình đến Bắc Âu. “Trục xuất là một sai lầm lớn vì chúng tôi đã bất chấp không ít rủi ro để đến được đây. Chúng tôi không thể trở lại” - một người di cư nói với đài BBC.

Còn tại thị trấn Dikili, hàng trăm người hôm 2-4 đã xuống đường bày tỏ nỗi lo về tác động của thỏa thuận đối với kinh tế, du lịch và an ninh của địa phương này. Trước tình hình đó, Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn thúc giục Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ thực thi những biện pháp bảo vệ người di cư tốt hơn trước khi quá trình trục xuất bắt đầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo