xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khiêu khích chính trị

Mỹ Nhung

Em trai thủ tướng Albania bị bắt ở thủ đô Belgrade của Serbia với cáo buộc chủ mưu gây rối khiến trận đấu giữa Serbia và Albania ở vòng loại Euro 2016 bị hủy hôm 14-10. Đó là thông tin do kênh truyền hình quốc gia Serbia RTS truyền tải.

Dẫn lời bộ trưởng Bộ Nội vụ Serbia, RTS cho hay từ khán đài VIP, ông Olsi Rama điều khiển một chiếc máy bay nhỏ mang lá cờ Albania có in bản đồ “Albania vĩ đại” - một khu vực bao gồm lãnh thổ ngày nay của Albania, Kosovo, Serbia, Montenegro, Macedonia và miền Bắc Hy Lạp - bay qua sân thi đấu vào gần cuối hiệp 1.

Lá cờ bị cầu thủ Serbia kéo xuống khiến các cầu thủ Albania xông vào bảo vệ, dẫn đến một trận kịch chiến có cả sự tham gia của các quan chức ngoài sân và một nhóm trong số 20.000 cổ động viên chủ nhà.

 

Cầu thủ Stefan Mitrovic của Serbia kéo lá cờ xuống, dẫn đến trận ẩu đả Ảnh: REUTERS
Cầu thủ Stefan Mitrovic của Serbia kéo lá cờ xuống, dẫn đến trận ẩu đả Ảnh: REUTERS

 

Cổ động viên Serbia và Albania vốn có tiếng là bạo lực và phân biệt chủng tộc lại sẵn mối hiềm khích lâu năm liên quan đến Kosovo - một tỉnh trước đây của Serbia nhưng có đa số dân là người Albania. Năm 2008, Kosovo tuyên bố độc lập nhưng đến nay, Serbia không công nhận.

Phải đến năm 2013, Serbia và Albania mới bình thường hóa quan hệ theo một thỏa thuận do Liên minh châu Âu (EU) sắp đặt. Đó là lý do khiến cổ động viên Albania bị cấm đến xem trận đấu diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm Serbia lần đầu tiên sau 68 năm của Thủ tướng Albania Edi Rama.

Một nguồn tin thân cận với ông Rama cho biết em trai ông bị bắt ở Belgrade. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Albania Saimir Tahiri nói với Reuters rằng ông Olsi đã rời sân vận động đến sân bay. Trước câu hỏi ông Olsi có bị bắt vì chủ mưu gây rối hay không, ông Tahiri nói: “Tôi không biết. Đó chỉ là suy đoán thôi”.

Từng chơi bóng rổ chuyên nghiệp 9 năm tại quê nhà, Olsi Rama còn là chuyên gia về ung thư ở bang Michigan - Mỹ và có thời gian làm việc tại Quỹ Xã hội mở của “tỉ phú của những tỉ phú” George Soros.

Phát biểu trên trang tin Blic, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic gọi vụ việc là “trò khiêu khích chính trị”. “Vấn đề chính bây giờ là EU và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phản ứng ra sao” - ông Dacic nói. Thành viên tổ trọng tài UEFA Harry Been cho hay sẽ báo cáo “tình huống đáng tiếc” này để UEFA có hướng xử lý. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo