xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kế hoạch đặc biệt của ông Joe Biden ngay ngày đầu nắm quyền

Cao Lực

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden sẽ có một ngày nhậm chức bận rộn khi lên kế hoạch sử dụng thẩm quyền mới để thúc đẩy hàng loạt thay đổi về chính sách nhà ở, nợ sinh viên, biến đổi khí hậu và nhập cư.

Ông Joe Biden, người tranh cử với hàng chục cam kết xóa bỏ di sản của Tổng thống Donald Trump, sẽ công bố hàng chục sắc lệnh hành chính ngay trong ngày tuyên thệ nhậm chức để thực hiện cam kết này - Chánh văn phòng sắp tới của ông Biden, ông Ron Klain, cho biết hôm 16-1.

Những sắc lệnh sẽ được công bố vào ngày 20-1 bao gồm tái gia nhập thoả thuận khí hậu Paris, đảo ngược lệnh cấm đi lại đối với một số quốc gia có phần đông dân cư là tín đồ Hồi giáo, gia hạn lệnh tạm dừng thanh toán khoản vay cho sinh viên liên bang, ngăn chặn việc trục xuất và tịch thu nhà, cũng như bắt buộc đeo khẩu trang khi di chuyển giữa các bang và trên những khu vực thuộc tài sản liên bang.

Những động thái này đều đã được công bố trước đây, với phần lớn là sự đảo ngược các chính sách mà Tổng thống Trump theo đuổi và sẽ không cần sự phê duyệt từ Quốc hội.

Kế hoạch đặc biệt của ông Joe Biden ngay ngày đầu nắm quyền - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết xây dựng lại nước Mỹ tốt hơn. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Biden dự kiến đề xuất một chính sách nhập cư được mong đợi từ lâu, mở ra cơ hội trở thành công dân Mỹ cho hàng triệu người nhập cư không giấy tờ. Chính sách này cần phải được Quốc hội phê chuẩn.

Cùng với đề xuất gần đây của ông Biden về gói cứu trợ 1.900 tỉ USD dành cho nỗ lực tiêm phòng Covid-19 và kích thích kinh tế, chính sách mới nhiều khả năng gặp "sóng gió" trong một Quốc hội với thế đa số mong manh của đảng Dân chủ, theo Reuters.

Theo ông Klain, một loạt lời hứa về "Ngày đầu tiên" của ông Biden sẽ được thực hiện trong 9 ngày kể từ lễ nhậm chức. Những động thái này bao gồm, mở rộng chiến dịch tiêm chủng Covid-19 và chỉ đạo chính phủ Mỹ ưu tiên hàng hóa nội địa khi giao dịch.

"Tổng thống đắc cử Biden đảm nhận chức tổng thống trong thời điểm đất nước khủng hoảng sâu sắc. Xuyên suốt chiến dịch tranh cử, ông Biden đã cam kết sẽ hành động tức thì để bắt đầu giải quyết những khủng hoảng này và tái thiết đất nước tốt hơn" – ông Klain nói.

Kế hoạch đặc biệt của ông Joe Biden ngay ngày đầu nắm quyền - Ảnh 2.

Nhiều di sản của Tổng thống Donald Trump sẽ bị xóa bỏ dưới thời của ông Joe Biden. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách Guatemala ngày 16-1 đã tăng cường nỗ lực chặn hàng ngàn người Honduras, trong đó có nhiều gia đình và trẻ nhỏ, vào nước này nhằm tìm đường di cư sang Mỹ.

Thống kê cho thấy khoảng 7.000-8.000 người Honduras đã vào Guatemala từ ngày 15-1, giữa lúc Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden thể hiện thái độ mềm mỏng với vấn đề nhập cư.

Hiện dòng người di cư mới này đang hướng về biên giới Mexico, nước vẫn thực hiện thỏa thuận di trú với Mỹ. Ngay trong ngày 16-1, Bộ Ngoại giao Mexico đã đề nghị các chính quyền địa phương ngăn chặn bước tiến của đoàn người di cư, coi đây là việc làm cần thiết nhằm khống chế sự lây lan của Covid-19.

honduras

Dòng người di cư Honduras đi vào Guatemala. Ảnh: ABC News

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo