xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ chặt đầu các con tin phương Tây nghi bị thương

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO) – Chính phủ Anh ngày 15-11 nói đang điều tra thông tin một người đàn ông được cho là người Anh và là đao phủ chặt đầu con tin phương Tây trong các video của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị thương trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Người đàn ông được truyền thông Anh đặt tên là Jihadi John, được cho là bị thương trong cuộc không kích của liên quân vào thị trấn Iraq, gần biên giới Syria. Thông tin này đăng tải trên tờ Mail on Sunday. Tờ báo này còn thêm rằng Abu Bakr al-Baghdadi-thủ lĩnh của IS cũng bị thương.

 

Jihadi John bị cho là kẻ bịt mặt chặt đầu các con tin phương Tây

Jihadi John bị cho là kẻ bịt mặt chặt đầu các con tin phương Tây

 

Hắn nói giọng người Anh đặc trưng

Hắn nói giọng người Anh đặc trưng

 

img

 

“Chúng tôi đã nhận được các báo cáo nhưng chưa thể xác nhận thông tin trên”-Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh nói.

Theo Mail on Sunday dẫn lời từ một y tá giấu tên cho biết “Jihadi John", Abu Bakr al-Baghdadi và một số thủ lĩnh khác của IS được đưa đến bệnh viện sau cuộc không kích của liên quân. Cuộc tấn công này tiêu diệt được 10 chỉ huy IS và làm 40 người khác bị thương. Tuy nhiên, tờ báo này không chắc mức độ bị thương của những người trên.

Trong các video do IS đăng tải, Jihad John được cho là kẻ đã hành quyết nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloft cùng các nhân viên cứu trợ người Anh David Haines và Allan Henning. Người này đeo mặt nạ khi làm đao phủ nhưng nói giọng Anh đặc trưng.

 

Tướng Martin Dempsey nói cuộc chiến chống IS đang đảo chiều. Ảnh: Reuters

Tướng Martin Dempsey nói cuộc chiến chống IS đang đảo chiều. Ảnh: Reuters

 

Lực lượng Iraq đã có những chiến thắng quan trọng trước IS. 

Lực lượng Iraq đã có những chiến thắng quan trọng trước IS. 

 

Liên quan đến cuôc chiến chống IS, trong chuyến thăm bất ngờ đến Baghdad, Tướng Martin Dempsey của Mỹ cho rằng cuộc chiến chống IS đã bắt đầu đảo chiều. Tuy nhiên, để hoàn thành chiến dịch này chắc cũng phải mất vài năm. Trước đó, lực lượng Iraq dưới sự hỗ trợ của liên quân đã thành công đánh bật IS khỏi nhà máy lọc dầu chính của nước này, nằm cách thủ đô Baghdad 200 km về phía Bắc. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống IS sau khi lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát thị trấn Baiji gần đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo