xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel bị cáo buộc sát hại chuyên gia tên lửa Syria

Hoài Vy (Theo The Guardian, TOI)

(NLĐO) - Ông Aziz Asber, Giám đốc Trung tâm Học thuật và Nghiên cứu khoa học Syria ở Masyaf, gần tỉnh Hama, mới tử nạn trong một vụ đánh bom xe - báo al-Watan thân chính phủ Syria đưa tin.

Chính phủ các nước phương Tây xem cơ quan nghiên cứu trên liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Syria. Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) nhấn mạnh: "Vị tướng này là người thân cận với Tổng thống Bashar al-Assad và với Iran", đồng minh của chính phủ Syria.

Báo al-Watan hôm 5-8 đã cáo buộc cơ quan tình báo Mossad của Israel đứng đằng sau vụ sát hại quan chức trên, một chuyên gia về các hệ thống tên lửa, người chịu trách nhiệm cải thiện tầm bắn và độ chính xác loại tên lửa Scud của chính phủ Assad.

Israel bị cáo buộc sát hại chuyên gia tên lửa Syria - Ảnh 1.

Ông Aziz Asber, chuyên gia tên lửa Syria, mới bị sát hại. Ảnh: FACEBOOK

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman đã tìm cách phủ nhận khả năng Israel can dự vào sự việc trên ở Syria.

"Mỗi ngày ở Trung Đông xảy ra hàng trăm vụ nổ. Lần nào người ta cũng đều đổ lỗi cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi sẽ không quá quan tâm đến vụ này" - ông nói với báo Hadashot News.

Một viên chức chính phủ Israel đã từ chối bình luận thông tin về cái chết của ông Asber.

Theo SOHR, Israel đã thực hiện nhiều vụ tấn công bên trong lãnh thổ Syria kể từ năm 2017.

Trong khi đó, Lữ đoàn Abu Amara, một nhóm vũ trang Syria liên kết với quân nổi dậy Tahrir al-Sham, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công nêu trên.

Nhóm này ra tuyên bố trên kênh Telegram thừa nhận đã gài chất nổ trong xe để sát hại ông Asber.

SOHR cho biết vụ nổ đã xảy ra đêm 4-8. Theo tổ chức này, Trung tâm Masyaf đã là mục tiêu trong các vụ không kích của Israel hồi tháng trước và hồi tháng 9-2017.

Lâu nay Mỹ vẫn cho rằng chất khí sarin được chế tạo tại trung tâm trên nhưng chính quyền Syria phủ nhận, đồng thời tuyên bố nước này không sở hữu bất cứ loại vũ khí hóa học nào sau khi đã đồng ý bàn giao kho vũ khí hồi năm 2013.

Người đứng đầu SOHR, ông Rami Abdul Rahman, cho biết các chuyên gia từ Iran có mặt ở Trung tâm Masyaf - nơi đang phát triển tên lửa đất đối đất tầm ngắn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo