xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS xác nhận hành quyết con tin Nhật Bản

P.Nghĩa (Theo Kyodo, Straits Times)

(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 25-1 chính thức xác nhận một trong hai con tin Nhật Bản, ông Haruna Yukawa, đã bị hành quyết vì Tokyo không trả khoản tiền chuộc 200 triệu USD đúng thời hạn.

Một tuyên bố phát trên đài Al-Bayan, tiếp sóng tại khu vực nằm dưới sự kiểm soát của IS ở Iraq và Syria, cho biết “Nhà nước Hồi giáo đã thực hiện lời đe dọa… giết chết con tin Nhật Bản Haruna Yukawa sau khi thời hạn chót 72 giờ trôi qua”.

Chiến binh IS trong đoạn ghi âm yêu cầu trả tự do cho nữ nghi phạm đánh bom tự sát người Iraq Sajida al-Rishawi, liên quan tới 3 vụ đánh bom cảm tử vào khách sạn ở thủ đô Amman – Jordan khiến 60 người thiệt mạng ngày 9-11-2005, để đổi lấy con tin người Nhật còn lại - nhà báo tự do Kenji Goto.

 

IS xác nhận con tin Nhật Bản Haruna Yukawa (phải) đã bị hànhquyết. Ảnh: Al Furqan Media
IS xác nhận con tin Nhật Bản Haruna Yukawa (phải) đã bị hànhquyết. Ảnh: Al Furqan Media

 

Trước đó, IS đăng tải một đoạn video trên tài khoản mạng xã hội của các phần tử cực đoan Trung Đông, trong đó một người đàn ông tự xưng là nhà báo Goto đổ lỗi cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về cái chết của con tin Yukawa do không trả tiền chuộc. Đến tối 24-1, bức ảnh nhà báo Goto cầm tấm hình người đồng hương bị chặt đầu được phát tán và chính phủ Nhật Bản thừa nhận “bức ảnh có độ xác thực cao”.

Đầu tuần này, Thủ tướng Abe đã cử một bộ trưởng đến Jordan nhưng ông từ chối bình luận về việc có yêu cầu Jordan thả Rishawi hay không. Nhà lãnh đạo Nhật Bản phát biểu hôm 25-1: “Chúng tôi không bao giờ cúi đầu trước khủng bố”.

Rishawi (40 tuổi), bị cảnh sát Jordan bắt năm 2005 khi chuẩn bị tham gia chuỗi 3 vụ đánh bom các khách sạn ở Amman. Người phụ nữ Iraq này tới Jordan cùng chồng là Hussein Ali al-Shamari, cũng là một người Iraq, sử dụng hộ chiếu giả 5 ngày trước khi thực hiện kế hoạch đánh bom tự sát.

 

Sajida al-Rishawi trong tù. Ảnh: EPA
Sajida al-Rishawi trong tù. Ảnh: EPA

 

Cặp đôi Rishawi được lệnh nhắm vào một đám cưới trong phòng khiêu vũ của khách sạn. Báo Haaretz (Israel) cho biết nhìn thấy vợ mình không thể kích hoạt khối thuốc nổ, Shamari đẩy cô ta ra khỏi phòng và thực hiện phi vụ một mình, giết chết 38 người. Còn Rishawi định bỏ trốn nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tờ Haaretz tiết lộ Rishawi là em gái của Mubarak al-Rishawi, cánh tay phải của thủ lĩnh al-Qaeda tại Iraq Abu Musab al-Zarqawi. Không quân Mỹ đã tiêu diệt al-Zarqawi vào tháng 6-2006. Viên phó tướng Rishawi cũng chịu chung số phận tại một căn cứ ở TP Fallujah, phía tây thủ đô Baghdad, theo đài CNN.

IS liên tục nhắc đến al-Rishawi với tư cách “một người chị em bị giam cầm”. Theo đài NBC, lực lượng al-Quaeda tại Iraq được coi là “cha đẻ” của IS. Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi cũng từng là phó tướng dưới quyền al-Zarqawi.

Việc IS muốn trao đổi tù nhân nhắc nhở mọi người về mối liên hệ của IS với cuộc chiến ở Iraq và tổ chức al-Qaeda ở Iraq. Tuy nhiên, đài NBC (Mỹ) dẫn lời một chuyên gia cho hay yêu sách này chỉ là một âm mưu tuyên truyền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo