xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tung chiêu mới

HUỆ BÌNH

Mất dần lãnh thổ, IS đang chọn cách tấn công trực tiếp, gây sát thương nhiều hơn để lấy lại thanh thế

Đại diện liên quân chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu, ông Steve Warren, ngày 13-5 tiết lộ: “IS đang ban bố tình trạng khẩn cấp đặc biệt ở Raqqa. Có thể thấy nhóm khủng bố này đang cảm thấy bị đe dọa”.

“Tình trạng khẩn cấp”

Theo ông Warren, IS đã điều động người tuần tra khắp Raqqa, thành trì của chúng tại Syria, thay đổi vị trí đóng quân bên trong và ngoài thành phố, tích trữ lương thực, dựng thêm nhiều lá chắn tại một số khu vực để bảo vệ các cứ điểm quan trọng khỏi những đợt tấn công trên bộ và trên không. Tuy nhiên, quân đội Mỹ cho biết việc các phần tử IS chuyển vị trí đóng quân sẽ tạo cơ hội cho máy bay không người lái dễ dàng tìm kiếm và tiêu diệt chúng.

Một thanh niên Syria trốn khỏi Raqqa kể với báo The Wall Street Jounal (Mỹ) rằng IS phong tỏa mọi ngả đường để ngăn chặn người dân bỏ trốn. “Chỉ có 2 lựa chọn: Hoặc tham gia hoặc trở thành kẻ địch của chúng” - người này nói.

Các động thái chuẩn bị này không phải là không có cơ sở. Hồi đầu tuần, người phát ngôn của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), ông Tajir Kobani, cho biết họ đã sẵn sàng giải phóng Raqqa khỏi tay khủng bố. Ngoài SDF, áp sát Raqqa lúc này còn có Liên minh Người Syria Ả Rập (SAC). Các cuộc công kích dự định bắt đầu từ phía Đông và Tây của thành phố.

Một số quan chức Mỹ tin rằng nhiều khả năng thủ lĩnh tối cao của IS là Abu Bakr al-Baghdadi có thể đang ở Raqqa hoặc quanh đó. Tuy nhiên, họ vẫn cẩn trọng theo dõi những địa điểm khác.

Hiện trường vụ đánh bom ở quận Sadr City - Iraq hôm 11-5 Ảnh: AP
Hiện trường vụ đánh bom ở quận Sadr City - Iraq hôm 11-5 Ảnh: AP

Trong khi gồng mình bảo vệ Raqqa, IS nhiều khả năng đang thay đổi chiến thuật, theo báo The Wall Street Journal. Bị mất tới 1/4 diện tích chiếm đóng trong năm ngoái, theo ước tính của Mỹ, IS chuyển sang chọn cách tấn công trực tiếp, gây sát thương nhiều hơn như loạt đánh bom liều chết ở Iraq tuần này. Trong 3 ngày liên tiếp (bắt đầu từ 11-5), các vụ đánh bom ở Baghdad đã giết chết hơn 100 người.

Theo tờ báo Mỹ, chiến thuật này dần lộ rõ sau các vụ khủng bố tại Paris - Pháp (tháng 11-2015) và Brussels - Bỉ (tháng 3-2016). Công ty Tư vấn an ninh Verisk Maplecroft (Anh) cho biết số vụ tấn công tự sát trong những tháng đầu năm 2016 nhiều hơn cả nửa năm 2015.

“IS đang tô vẽ một hình ảnh mạnh mẽ. Do đó, chúng sẽ tiếp tục là mối đe dọa trong một thời gian dài, ngay cả khi chúng mất phần lớn lãnh thổ” - Verisk Maplecroft cảnh báo.

IS, Boko Haram liên minh

Dù IS thất thế ở Iraq và Syria song Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa cảnh báo mối quan hệ giữa chúng và các tay súng Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria. Boko Haram thề trung thành với IS từ năm 2015 và đang tiếp tục “phá hoại hòa bình và ổn định” ở Tây và Trung Phi. Bảy năm qua, Boko Haram đã khiến khoảng 20.000 người Nigeria thiệt mạng và hơn 2 triệu người mất nhà cửa.

Theo đài BBC, Nigeria chủ trì hội nghị thượng đỉnh bàn về cuộc chiến chống Boko Haram với sự tham gia của các đối tác đến từ Benin, Cameroon, Chad cùng với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken trong ngày 14-5.

Ông Blinken tiết lộ đã có báo cáo về việc các tay súng Boko Haram xuất hiện tại Libya, nơi mà lực lượng IS phát triển đáng kể những tháng gần đây và rất có thể chúng đang tiến hành hợp tác. Theo ông Blinken, khả năng liên lạc của Boko Haram cũng trở nên hiệu quả hơn. “Những yếu tố đó cho thấy có thể 2 nhóm này đang hợp tác nhiều hơn” - ông Blinken cảnh báo.

Nếu thực sự 2 nhóm cực đoan này móc nối với nhau, chúng có thể càn quét xuống phía Nam tới vùng Sahel rộng lớn và làm bàn đạp để tấn công nhiều hơn. Trong lúc Anh đang huấn luyện 1.000 binh lính Nigeria, ông Blinken nói Mỹ cũng đang giúp trang bị thêm các xe bọc thép cho Nigeria để chống Boko Haram.

Thế nhưng, ông Blinken không bình luận về việc bán chiến đấu cơ theo yêu cầu của Nigeria. Các quan chức Mỹ mới đây cho hay Mỹ muốn bán 12 máy bay tấn công hạng nhẹ A-29 Super Tucano cho Nigeria song phải đợi quốc hội thông qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo