xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS săn tìm thủ lĩnh cuỗm hơn 85.000 USD

P.Nghĩa (Theo Mirror, The Star)

(NLĐO) – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq đang truy lùng một thủ lĩnh cấp cao ở quận Hit, tỉnh Anbar, sau khi ông ta đánh cắp hơn 85.000 USD và bỏ trốn.

Theo kênh truyền hình Al-Samaria, thủ lĩnh nói trên được IS giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho khu vực nhưng đã lợi dụng chức vụ để đánh cắp tiền quỹ rồi biến mất.

Các tay súng IS đang tỏa ra các khu vực ở quận Hit để tìm kiếm kẻ đào tẩu. Danh tính người này không được tiết lộ.

Trang tin Mirror (Anh) cho biết IS hiện kiếm được khoảng 455 triệu USD/năm từ các mỏ dầu và tiền thuế tại những khu vực mà chúng kiểm soát ở Iraq và Syria.

Hồi tháng trước, một tòa nhà chứa hàng triệu USD tiền mặt của IS tại thành trì Mosul bị máy bay Mỹ dội bom. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận tòa nhà bị san bằng nhưng không rõ bao nhiêu tiền mặt bị phá hủy.

 

Các tay súng IS tại Iraq. Ảnh: Alamy Stock
Các tay súng IS tại Iraq. Ảnh: Alamy Stock

 

Các xe tải chở dầu của IS bị không kích. Ảnh: Youtube
Các xe tải chở dầu của IS bị không kích. Ảnh: Youtube

 

Hôm 15-2, tạp chí Long War Journal (Mỹ) đưa tin IS đã chính thức công nhận sự cam kết trung thành của một số nhóm chiến binh cực đoan hoạt động ở Philippines. Một trong các nhóm được công nhận là Abu Sayyaf (liên hệ Al-Qaeda) với thủ lĩnh của nhóm là Isnilon Hapilon.

Hồi tháng 6-2014, một chuyên gia chế tạo bom của Abu Sayyaf lộ diện tại Philippines trước khi bị giết trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Bắc Waziristan – Pakistan.

 

Isnilon Hapilon (giữa) tuyên bố trung thành với IS trong đoạn video. Ảnh: Youtube
Isnilon Hapilon (giữa) tuyên bố trung thành với IS trong đoạn video. Ảnh: Youtube

 

Ngoài nhóm cực đoan này, còn có các nhóm Jemaah Ansharut Tauhid và Mujahidin Indonesia Timor, tất cả đều thề trung thành với thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi trong đoạn video đăng trên cổng tin tức Al Furat Media bằng tiếng Nga của IS.

Báo The Star cho biết thêm nhóm Ansar al Khilafah – có thành trì ở hai tỉnh Nam Cotabato và Sarangani của Philippines - cũng đã đầu quân dưới trướng al-Baghdadi. Tháng 8 năm ngoái, nhóm này đe dọa tấn công chính phủ Philippines và lính Mỹ đóng tại đây. Chúng tuyên bố sẽ đánh bom tự sát để biến Philippines trở thành một “nghĩa địa cho lính Mỹ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo