xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS "chết" nhưng nguy hiểm vẫn còn

Xuân Mai

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 29-6 tuyên bố cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo " của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sụp đổ.

 Khẳng định này được đưa ra ngay sau khi lực lượng chính phủ giành lại Thánh đường Hồi giáo Grand al-Nuri ở TP Mosul, nơi IS chiếm đóng 3 năm qua và bị nổ tung hồi tuần trước. Chiến thắng này mang tính biểu tượng cao vì đây là nơi thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện công khai lần đầu tiên để tuyên bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo" tại lãnh thổ chiếm giữ ở Iraq và Syria. Giới chức Iraq hy vọng chiến sự ở Mosul, thành trì IS tại Iraq, sẽ kết thúc trong vài ngày tới khi quân đội đánh đuổi những tay súng cuối cùng còn cố thủ.

Không chỉ "sụp đổ" ở Iraq, IS còn chịu nhiều sức ép tại Syria, nơi thành trì Raqqa đang bị các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn bao vây hoàn toàn. Theo đài BBC, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) xác nhận tuyến đường cuối cùng ra khỏi thành phố đã bị phong tỏa. Hiện có khoảng 4.000 tay súng IS được cho là đang ở trong TP Raqqa. Theo Công ty Phân tích IHS Markit (Anh), IS đã mất 60% diện tích lãnh thổ so với 2 năm trước trong lúc doanh thu giảm 80% xuống còn 16 triệu USD/tháng.

IS chết nhưng nguy hiểm vẫn còn - Ảnh 1.

Thành viên của Cơ quan Chống Khủng bố Iraq đi vào khu vực đổ nát của Thánh đường Hồi giáo Grand al-Nuri ở TP Mosul hôm 29-6 Ảnh: Reuters

Chưa hết, IS có thể còn hứng chịu thêm đòn mạnh nếu tên Abu Bakr al-Baghdadi quả thật đã chết như lời giáo sĩ Ali Shirazi, đại diện của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, hôm 29-6. Trước đó, Nga cho biết lực lượng nước này có thể đã tiêu diệt Baghdadi trong một cuộc không kích ở Syria. Dù vậy, Mỹ hôm 29-6 cho biết không thể xác minh thông tin này trong khi các quan chức Iraq cũng tỏ ra hoài nghi.

Sau một loạt tổn thất ở Iraq và Syria, có những bằng chứng cho thấy IS đang trở lại với cội nguồn nổi dậy của chúng, báo hiệu những mối đe dọa an ninh không hề nhỏ trong thời gian tới. Một báo cáo của Trung tâm Chống khủng bố tại Học viện Quân sự West Point (Mỹ) hôm 29-6 ghi nhận IS đã thực hiện gần 1.500 cuộc tấn công ở 16 thành phố - 11 ở Iraq và 5 tại Syria - sau khi những nơi này được tuyên bố không còn chịu sự kiểm soát của chúng trong những tháng gần đây. Theo tờ The New York Times (Mỹ), khu vực phía Đông TP Mosul chứng kiến nhiều vụ tấn công nhất mỗi tháng (khoảng 130 vụ) kể từ khi lực lượng Iraq đánh đuổi các tay súng IS ra khỏi đó. Cuộc nghiên cứu cảnh báo bất kỳ thành quả quân sự nào cũng sẽ tiêu tan nếu không có nỗ lực khôi phục an ninh, sự quản lý và kinh tế tại những lãnh thổ từng rơi vào tay IS.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo