xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iraq tuyên bố đã kết liễu “cánh tay phải” của Saddam Hussein

N.Thương (theo AP)

(NLĐO)- Các quan chức Iraq ngày 17-4 thông báo cựu trợ lý cấp cao Izzat Ibrahim al-Douri của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị giết chết trong một chiến dịch chống IS của lực lượng chính phủ nước này.

Izzat Ibrahim al-Douri (72 tuổi) là thành viên đang lẩn trốn cuối cùng trong thành phần nội các chính phủ trước đây của ông Saddam Hussein với đặc điểm nhận dạng là bộ ria mép hung đỏ đặc trưng. Đây cũng là một trong những cái tên đầu danh sách truy nã của quân đội Mỹ.

Hôm 17-4, các quan chức Iraq cho hay họ tin rằng lực lượng Chính phủ đã giết chết al-Douri ở gần thành phố Tikrit, nơi ông này đang sát cánh với các phần tử cực đoan của Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS).

 

al-Douri là trợ lý thân tín nhất của Saddam Hussein trước đây. Ảnh tư liệu

al-Douri là trợ lý thân tín nhất của Saddam Hussein trước đây. Ảnh tư liệu

Những báo cáo về cái chết của al-Douri xuất hiện trong lúc quân đội Iraq đã nỗ lực đẩy lùi các tay súng của IS tại tỉnh Salahuddin (Tikrit là trung tâm hành chính của tỉnh nay). Theo các quan chức Iraq, Các chiến binh của lực lượng chính phủ đã giành lại được một số thị trấn gần nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iraq tại Beiji.

Đây không phải lần đầu tiên các quan chức Iraq khẳng định đã bắt giữ hay giết chết al-Douri- cựu trợ lý thân tín nhất của Saddam Hussein. Theo ông Raed al-Jabouri, Tỉnh trưởng tỉnh Salahuddin, al-Douri đã bị binh sĩ Iraq và dân quân người Shiite giết chết trong một chiến dịch ở vùng núi Talal Hamreen phía Đông Tikrit- quê nhà của ông Saddam và cũng là nơi quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát từ tay IS từ đầu tháng 4. Tướng Haider al-Basri, một chỉ huy cấp cáo đã phát biểu trên đài truyền hình Iraq rằng quân đội Iraq đã bắn vào một đoàn xe chở al-Douri và 9 vệ sĩ, giết chết tất cả.

Chính phủ Iraq cũng đã công bố một số bức ảnh chụp một thi thể được cho là của al-Douri. Thi thể trong ảnh có râu quai nón màu đỏ nhạt (có thể do nhuộm) và một bộ ria mép màu gừng. Al-Douri vốn có mái tóc hung đỏ và bộ ria mép màu gừng khiến ông này luôn nổi bật trong nội các của chính quyền Saddam trước đây. Phát ngôn viên của Lực lượng dân quân tổng động viên cho biết thi thể đã được mang đến Baghdad trong đêm 17-4 để xét nghiệm AND và dự kiến sẽ có kết quả trong vòng 48 giờ.

 

al-Douri với bộ ria mép đặc trưng. Ảnh: Reuters

al-Douri với bộ ria mép đặc trưng. Ảnh: Reuters

Đại tá Pat Ryder, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ lại nói rằng Mỹ hiện chưa có thông tin nào để chứng thực cái chết của al-Douri mà phía Iraq vừa công bố. Năm 2013, chính phủ Iraq cũng từng nói đã bắt được al-Douri và có kèm một tấm ảnh một người đàn ông có râu quai nón trông khá giống al-Douri, nhưng cuối cùng đó lại là sự nhầm lẫn.

Trong một diễn biến khác ở phía Bắc thị trấn Beiji, một vụ nổ bom xe hơi đã xảy ra ngay cạnh Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Irbil, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là một vụ tấn công hiếm hoi tại thành phố vốn được xem là thủ phủ của vùng tự trị của người Kurd. Các quan chức Mỹ tại Iraq cho hay không có người Mỹ nào bị thương và cũng không có thương vong nào trong số các nhân viên và bảo vệ đang làm việc tại lãnh sự quán.

 

img

Hiện trường vụ đánh bom cạnh Lãnh sự quán Mỹ hôm 17-4. Ảnh: AP

Một phóng viên của hãng thông tấn AP tại hiện trường đã mô tả rằng vụ nổ xảy ra bên ngoài một quán café cạnh tòa nhà Lãnh sự quán ở vùng Ankawa, khiến một số chiếc xe hơi đậu gần đó cũng bốc cháy. Không lâu sau đó, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo