xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iraq bắt đầu chiến dịch xóa sổ IS

Xuân Mai (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 1-3 cho biết quân đội nước này và các tay súng người Shiite đã tiến hành cuộc tấn công đẩy lùi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Salahuddin, thành trì của tổ chức khủng bố tại phía Bắc thủ đô Baghdad.

Theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Iraq, ông Abadi đã gặp gỡ thủ lĩnh các lực lượng vũ trang tại tỉnh Salahuddin, nơi hàng ngàn binh sĩ và các tay súng tập hợp để chuẩn bị cho cuộc chiến, đồng thời thông báo bắt đầu chiến dịch an ninh giải phóng Salahuddin.

Các binh sĩ Iraq và tay súng người Shiite tập hợp tại phía Bắc thủ đô Baghdad. Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Iraq và tay súng người Shiite tập hợp tại phía Bắc thủ đô Baghdad. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Abadi cam kết sẽ đẩy lùi IS khỏi toàn bộ các khu vực thuộc Salahuddin và cho những người ủng hộ IS một cơ hội cuối cùng để đầu hàng. Ông nói: “Tôi kêu gọi những ai đã bị dụ dỗ và phạm sai lầm trước đây hạ vũ khí ngay bây giờ”.

Đồng thời, quan chức này cũng nói thêm rằng ưu tiên hàng đầu của chiến dịch này là bảo vệ sự an toàn cho người dân ở Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahuddin.

Cùng ngày, Tổ chức giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) trích lời một chỉ huy người Assyria rằng khoảng 19 trong số 220 thành viên của cộng đồng này bị IS bắt cóc tại phía Đông Bắc Syria đã được trả tự do.

Một số nguồn tin cho biết việc thả các con tin đã được đổi lấy bằng một khoảng tiền chuộc. Trước đó, những con tin bị bắt cóc hôm 23-2 bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em khi các tay súng tấn công 12 ngôi làng ở bờ Nam sông Khabur, gần thị trấn Tal Tamr.

Giới chức Assyria cho biết 16 đàn ông và 3 phụ nữ- những người bị bắt từ làng Tal Ghoran- được xe buýt chở ra khỏi thị trấn Shaddadeh, nơi IS kiểm soát, đến một nhà thờ ở TP Hassakeh an toàn.

Một số báo cáo nói rằng tất cả những người được thả đều từ 50 tuổi trở lên. Mạng Lưới Nhân Quyền Assyria cho biết những người này được thả sau khi một tòa án luật Hồi giáo Sharia đã yêu cầu họ nộp một khoản tiền thuế vì không theo đạo Hồi. Lãnh đạo cộng đồng Assyria đang cố đàm phán với IS để đảm bảo việc trả tự do cho các con tin còn lại.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo