xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran mất hơn 500 tỉ USD vì chương trình hạt nhân

Cao Lực (Theo Gulf News)

(NLĐO) – Trước thềm Diễn đàn Chiến lược Ả Rập (ASF) diễn ra vào ngày 12-12 tại Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), các chuyên gia về Iran đã thảo luận báo cáo “Tổn thất về kinh tế và hậu quả của chương trình hạt nhân Iran”.

Theo báo cáo nêu trên, từ năm 2006 đến năm 2017, Iran đã thiệt hại tổng cộng hơn 500 tỉ USD vì bị cộng đồng quốc tế trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân. Còn chi phí để phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình hạt nhân "ngốn" của Iran 50 tỉ USD.

Ông Mohammad Al Nuaimi, chuyên gia về Iran ở Trường ĐH Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), khẳng định mức độ nghiêm trọng của lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran phụ thuộc vào phản ứng của cộng đồng quốc tế, ở cấp độ chính phủ lẫn công ty.

Iran mất hơn 500 tỉ USD vì chương trình hạt nhân - Ảnh 1.

Ông Mohammad Al Nuaimi (trái) trong buổi thảo luận trước thềm Diễn đàn Chiến lược Ả Rập (ASF). Ảnh: Gulf News

Ông Al Nuaimi nói rằng trong khi các công ty châu Âu nhiều khả năng sẽ tẩy chay Iran để tránh bị trừng phạt, một số công ty châu Á có thể tiếp tục hợp tác hay thậm chí là tăng cường hợp tác với Iran nếu không bị chính phủ Mỹ gây sức ép.

"Báo cáo tính toán chi phí của chương trình hạt nhân Iran theo 2 phần: chi phí trực tiếp đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng và vận hành bên cạnh chi phí gián tiếp do tác động của lệnh trừng phạt kinh tế" – ông Al Nuaimi giải thích.

Báo cáo trên cũng tính toán chi phí, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, của chương trình hạt nhân đối với Iran trong năm 2018.

Báo cáo cho biết công trình xây dựng nhà máy hạt nhân Bushehr, với chi phí lên đến 12 tỉ USD, chiếm phần lớn chi phí về cơ sở hạ tầng trong chương trình hạt nhân của Iran, khiến cho Bushehr là một trong những nhà máy hạt nhân tốn kém nhất thế giới.

Iran mất hơn 500 tỉ USD vì chương trình hạt nhân - Ảnh 2.

Nhà máy hạt nhân Bushehr "ngốn" của Iran 12 tỉ USD. Ảnh: Gulf News

Ngoài ra, do lệnh trừng phạt mới theo sau quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, những tổn thất về kinh tế mà Iran hứng chịu trong năm 2018 sẽ tăng mạnh – ông Al Nuaimi cho biết.

"Tình hình kinh tế khó khăn ở Iran gây ra hàng loạt cuộc biểu tình ở nhiều khu vực trên khắp cả nước trong những năm qua. Người biểu tình bất mãn chủ yếu vì lạm phát, thất nghiệp, nghèo đói và tham nhũng" – ông Al Nuaimi cho biết.

Chưa hết, các biện pháp trừng phạt hiện hành còn giới hạn dòng chảy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Iran.

Ông Hussain Sulaiman, Trung tâm nghiên cứu Chính trị và Chiến lược Al Ahram, cho biết các công ty nước ngoài đã hủy hàng loạt hợp đồng đầu tư với tổng giá trị lên đến hàng chục tỉ USD, đặc biệt là ở lĩnh vực năng lượng, với Iran.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo