06/01/2021 09:55

Iran đòi Hàn Quốc trả lại 7 tỉ USD

(NLĐO) – Iran hôm 5-1 bác cáo buộc sử dụng tàu chở dầu Hàn Quốc MT Hankuk Chemi và 20 thủy thủ đoàn làm con tin.

Iran bắt giữ con tàu này tại vùng Vịnh một ngày trước đó, khi đang yêu cầu Seoul trả 7 tỉ USD bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

"Chúng tôi đã quen với những cáo buộc như thế. Nhưng nếu có hành động bắt giữ con tin nào ở đây thì đó là chính phủ Hàn Quốc. Họ đang giam giữ 7 tỉ USD thuộc về chúng tôi dựa trên những cáo buộc vô căn cứ" – người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabiei khẳng định.

Iran đòi Hàn Quốc trả lại 7 tỉ USD - Ảnh 1.

Tàu dầu Hàn Quốc MT Hankuk Chemi bị Iran bắt giữ với cáo buộc "gây ô nhiễm môi trường". Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, Iran lần thứ hai đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ra lệnh "bắt giữ" Tổng tống Donald Trump cùng hàng chục quan chức đến từ Lầu Năm Góc, Bộ Chỉ huy Trung tâm và những cơ quan khác của Mỹ.


Người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili cho biết trong cuộc họp báo hôm 5-1 rằng Tehran đã đề nghị Interpol "bắt giữ" những người bị xác định có liên quan đến vụ ám sát tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).


Iran đòi Hàn Quốc trả lại 7 tỉ USD - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump là người ra lệnh không kích nhằm vào Tướng Qasem Soleimani. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào tháng 6-2020, Công tố viên Iran Ali Alqasimehr cũng ra đề nghị tương tự, với các cáo buộc liên quan đến "ám sát và khủng bố".

Tuy nhiên, Interpol khi đó đã bác yêu cầu của Iran, giải thích rằng quy tắc của họ không cho phép họ thực thi "bất kỳ sự can thiệp hay hoạt động nào mang tính chất chính trị, quân sự, tôn giáo hay cực đoan".

Tướng Soleimania bị ám sát vào ngày 3-1-2020 trong một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào thủ đô Baghdad theo chỉ thị của Tổng thống Trump.

Bà Agnes Callamard, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, mô tả vụ ám sát là "bất hợp pháp" và là "một cái đinh đóng vào quan tài của luật pháp quốc tế".

Iran đòi Hàn Quốc trả lại 7 tỉ USD - Ảnh 3.

Tướng Qasem Soleimani bị Washington cáo buộc chủ mưu các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: Reuters

Cao Lực

Tin liên quan

Viết bình luận

Điều đặc biệt trong hành trình tới Ukraine của thủ tướng Nhật Bản
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến Kiev hôm 21-3 để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong chuyến đi được giữ bí mật đến phút cuối.
Ông Donald Trump có khả năng bị còng tay bắt đi không?
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp Mỹ cấm truy tố cấp liên bang đối với tổng thống đương nhiệm, song ông Donald Trump đã mãn nhiệm 2 năm nên không còn được hưởng lá chắn pháp lý này.
Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên dùng quyền phủ quyết
5 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng quyền phủ quyết đầu tiên vào ngày 20-3.
Từ lệnh bắt của ICC với Tổng thống Putin: Nguyên tắc hoạt động và những vụ đáng chú ý
7 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban bố lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin, với những cáo buộc liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
"Át chủ bài" của ông Trump lộ diện, New York căng thẳng

"Át chủ bài" của ông Trump lộ diện, New York căng thẳng

(NLĐO) - TP New York đang gấp rút chuẩn bị cho kịch bản xảy ra căng thẳng một khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố.