xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran đổ lỗi Mỹ đứng sau làn sóng biểu tình

Minh Nghĩa

Làn sóng biểu tình ở Iran liên quan cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, do bị cảnh sát đạo đức bắt giam vì vấn đề trang phục, đã bước sang ngày thứ 50.

Theo báo Guardian (Anh), ngày 5-11, các cuộc biểu tình mới được tổ chức bất chấp cảnh sát Iran đã áp dụng một số biện pháp ngăn chặn, nhất là ở các trường đại học của thủ đô Tehran.

Tổ chức nhân quyền Hengaw (trụ sở tại Na Uy) cho biết một cuộc đình công trên diện rộng đang diễn ra ở Saqez, quê hương của Amini, thuộc tỉnh Kurdistan.

Tổ chức Nhân quyền Iran (trụ sở tại Oslo - Na Uy) ngày 5-11 thống kê ít nhất 186 người đã thiệt mạng trong làn sóng biểu tình dai dẳng ở Iran.

Bên cạnh đó, 118 người khác cũng thiệt mạng trong các cuộc biểu tình riêng biệt ở Sistan-Baluchistan, một tỉnh chủ yếu có người Hồi giáo Sunni sinh sống ở phía Đông Nam, nằm trên biên giới với Afghanistan và Pakistan, kể từ ngày 30-9.

Iran đổ lỗi Mỹ đứng sau làn sóng biểu tình - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 5-11 tuyên bố Mỹ đã “thất bại trong việc lặp lại cuộc nổi dậy của người Ả Rập năm 2011” Ảnh: REUTERS

Iran đổ lỗi cho Mỹ đứng sau làn sóng biểu tình mới nhất. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 5-11 tuyên bố Mỹ đã "thất bại trong việc lặp lại cuộc nổi dậy của người Ả Rập năm 2011". Ông Raisi cũng khẳng định đường phố của Iran vẫn "an toàn".

Tình hình bất ổn tiếp diễn trong bối cảnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5-11 phóng một tên lửa mang vệ tinh mới có tên gọi Ghaem-100. Theo IRNA - hãng tin nhà nước Iran, tên lửa có thể đưa một vệ tinh nặng 80 kg lên quỹ đạo cách Trái đất khoảng 500 km.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ gọi vụ phóng này là "vô ích và gây mất ổn định". Washington lo ngại công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa tương tự được Iran sử dụng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo cũng có thể được dùng để phóng đầu đạn hạt nhân.

Các quan chức tình báo Mỹ cũng tin rằng Iran đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Nga để thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình, đồng thời đề ra kế hoạch dự phòng nếu thỏa thuận hạt nhân lâu dài với các cường quốc thế giới không thành hiện thực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo