xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Indonesia: Phản đối hạn chế Covid-19, nữ DJ nóng bỏng lãnh hậu quả

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Cảnh sát Indonesia đã buộc tội nữ DJ Dinar Candy do vi phạm luật về nội dung khiêu dâm.

Reuters ngày 6-8 cho biết cô Candy, 28 tuổi, đã tổ chức biểu tình trên đường phố để phản đối lệnh hạn chế đi lại vì dịch Covid-19. Nữ DJ nóng bỏng này không đeo khẩu trang và mặc một bộ bikini hai mảnh đứng cạnh xe hơi trên đường phố ở thủ đô Jakarta.

Ông Azis Andriansyah, cảnh sát trưởng các quận phía Nam thủ đô Jakarta, nói trên đài truyền hình Kompas ngày 5-8: "Hành động của cô ấy không phù hợp với chuẩn mực văn hóa và tôn giáo".

Mặc dù bị buộc tội vi phạm luật về nội dung khiêu dâm nhưng cô Candy chưa bị bắt giữ. Cả cảnh sát khu vực phía Nam Jakarta lẫn cô Candy đều không bình luận khi được phóng viên liên lạc.

Indonesia: Phản đối hạn chế Covid-19, nữ DJ nóng bỏng lãnh hậu quả - Ảnh 1.

Cô Candy không đeo khẩu trang và mặc đồ gợi cảm đứng cạnh xe hơi trên đường phố ở thủ đô Jakarta. Ảnh: Instagram

Luật khiêu dâm gây tranh cãi của Indonesia có khung hình phạt tối đa là 10 năm tù hoặc 5 tỉ rupiah (gần 350.000 USD) đối với ai vi phạm.

Kể từ tháng 7 vừa qua, Indonesia đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai do biến thể Delta gây ra. Tổng thống Joko Widodo đã ra lệnh mở rộng các biện pháp giãn cách xã hội cho tới đầu tuần sau.

Ngày 4-8, Indonesia vượt qua cột mốc đáng buồn khi có hơn 100.000 người chết vì Covid-19. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đang là 3.607.863 và 2.996.478 bệnh nhân đã phục hồi.

Trong khi đó, Philippines ngày 6-8 tái áp đặt lệnh phong toả nghiêm ngặt để ngăn chặn biến thể Delta lây lan. Hai tuần tới, 13 triệu người sống ở Vùng thủ đô Manila sẽ trải qua lệnh phong toả nghiêm ngặt nhất kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 3 năm ngoái. Biến thể Delta hiện đã lan rộng đến tất cả 16 thành phố của Vùng thủ đô Manila.

Chính phủ Philippines đã thành lập đội đặc nhiệm để giữ người dân ở yên trong nhà. Chỉ có nhân viên y tế, người lao động quan trọng và cần thiết, những người cần chăm sóc sức khoẻ khẩn cấp hoặc tới địa điểm tiêm chủng, sân bay... mới có thể ra ngoài.

"Phiếu kiểm dịch" cũng được cấp cho các hộ gia đình, chỉ cho phép một người trong mỗi hộ gia đình ra ngoài để mua đồ tạp hóa, vật tư y tế và nhu yếu phẩm.

"Chúng tôi đang xem mỗi thành phố là một "bong bóng nhỏ" bên trong một bong bóng lớn hơn" - Cảnh sát trưởng Philippines Guillermo Eleazar nói với các phóng viên.

Tính đến ngày 6-8, Philippines có 28.673 ca chết trong tổng số 1.638.345 ca mắc và 1.535.375 trường hợp phục hồi do Covid-19.





Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo