xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Indonesia: Nổ nhà máy lọc dầu sau vụ đánh bom nhà thờ

Xuân Mai

(NLĐO) – Tập đoàn dầu khí nhà nước Indonesia Pertamina hôm 29-3 cho biết đang nỗ lực kiểm soát đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Balongan ở tỉnh Tây Java, khiến 5 người bị thương và 950 người dân gần đó phải sơ tán.

Truyền thông đưa tin đám cháy bùng phát sau nửa đêm 28-3 (giờ địa phương) khi các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lớn bao trùm nhà máy lọc dầu và xuất hiện tiếng nổ lớn.

Đại diện Pertamina cho biết đám cháy tại nhà máy lọc dầu, nơi có thể sản xuất 125.000 thùng/ngày, bùng phát trong điều kiện thời tiết xấu. Theo Tập đoàn Pertamina, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy nhưng trong thời gian xảy ra vụ hỏa hoạn có mưa lớn và sấm chớp.

Indonesia: Nổ nhà máy lọc dầu sau vụ đánh bom nhà thờ - Ảnh 1.

Ngọn lửa lớn bao trùm nhà máy lọc dầu Balongan hôm 29-3. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Ifki Sukarya, phát ngôn viên của Pertamina, cho hay 5 người đang được điều trị tại bệnh viện vì bỏng, đồng thời nói thêm rằng một số người đã di chuyển gần nhà máy lọc dầu khi ngọn lửa bùng phát.

Indonesia: Nổ nhà máy lọc dầu sau vụ đánh bom nhà thờ

Hình ảnh trên truyền thông cho thấy ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt vào sáng 29-3 (giờ địa phương) và một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ hiện trường, cách thủ đô Jakarta khoảng 225km về phía Đông.

Một người dân gần đó nói với Metro TV rằng cô bị đánh thức bởi mùi dầu bốc lên nồng nặc và nhìn thấy sấm sét trên bầu trời.

Công ty dầu khí nhà nước Indonesia cho biết họ đang đóng cửa nhà máy lọc dầu và tiến hành kiểm soát dòng chảy dầu để ngăn chặn bất kỳ sự lây lan nào.

Kẻ đánh bom tự sát thân IS

Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia Listyo Sigit Prabowo cho biết một trong hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một nhà thờ ở Indonesia hôm 28-3 thuộc một nhóm cực đoan thân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo ông Prabowo, thủ phạm thuộc nhóm Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Theo hãng tin Reuters, JAD là một nhóm cực đoan chịu trách nhiệm một loạt vụ tấn công, bao gồm các vụ đánh bom liều chết tại các nhà thờ ở thành phố lớn thứ hai Indonesia Surabaya vào năm 2018.

photo-1

Cảnh sát đứng gác một con đường bị phong tỏa sau vụ đánh bom bên ngoài nhà thờ ở Makassar ngày 28-3. Ảnh: Reuters

Trước đó, hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một nhà thờ Công giáo ở TP Makassar khiến 20 người bị thương và 2 người thiệt mạng được cho là hai kẻ đánh bom. Ông Prabowo cho biết quả bom được sử dụng trong cuộc tấn công được chế tạo bằng nồi áp suất.

Theo cảnh sát trưởng Prabowo, 4 người khác có liên quan đến nhóm này đã bị bắt tại Bima, một thành phố trên đảo Sumbawa ở tỉnh Tây Nusa Tenggara. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này. Sau vụ việc, cảnh sát và quân đội Indonesia tăng cường an ninh tại các nhà thờ trên khắp cả nước.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo