xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồng Kông siết chặt an ninh, người biểu tình thách thức cảnh sát

P.Võ (Theo The Straits Times, Reuters)

(NLĐO) - Hàng ngàn người biểu tình ở Hồng Kông hôm 31-8 chiếm giữ các con đường lớn ở một số khu vực tại Hồng Kông, thách thức lệnh cấm tuần hành của cảnh sát vì lý do an ninh.

An ninh đã được siết chặt khi nhà chức trách Hồng Kông chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra bạo lực sau khi các cuộc biểu tình mới tiếp diễn. Trước đó, các cuộc biểu tình chống chính quyền vào cuối tuần rồi ghi nhận một số vụ đụng độ bạo lực nhất trong 3 tháng bất ổn chính trị. 

Các rào chắn đã được dựng lên xung quanh các tòa nhà gần Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Hồng Kông. Văn phòng này từng là mục tiêu của một số người biểu tình cực đoan. 

Các con đường tại khu vực cũng bị phong tỏa trong lúc xe vòi rồng chống bạo động được triển khai. Cảnh sát đã phát đi một số cảnh báo và yêu cầu các đám đông giải tán. 

 Ngoài ra, người dân được khuyến cáo về khả năng xảy ra "tình trạng gián đoạn nghiêm trọng" do biểu tình gây ra.

Hồng Kông siết chặt an ninh, người biểu tình thách thức cảnh sát - Ảnh 1.

Người biểu tình tập trung ngoài đường phố hôm 31-8. Ảnh: Reuters

Hồng Kông siết chặt an ninh, người biểu tình thách thức cảnh sát - Ảnh 2.

Cảnh sát và người biểu tình đối đầu hôm 31-8. Ảnh: Reuters

Hồng Kông siết chặt an ninh, người biểu tình thách thức cảnh sát - Ảnh 3.

Rào chắn được dựng lên để hạn chế tiếp cận Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Hồng Kông. Ảnh: The Straits Times

Ngày 31-8 là kỷ niệm 5 năm Trung Quốc ra quyết định giảm bớt các cải cách tại Hồng Kông.

Trước đó một ngày, cảnh sát đã bắt giữ một số nhà hoạt động nổi bật và 3 nhà lập pháp trong nỗ lực đối phó làn sóng biểu tình đã đẩy thành phố này vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Trong số những người bị bắt có Joshua Wong và Agnes Chow, cựu thủ lĩnh phong trào biểu tình hồi năm 2014 và hiện là thủ lĩnh đảng Demosisto. Đến ngày 31-8, hai nhân vật này đã được cho bảo lãnh tại ngoại.

Hồng Kông siết chặt an ninh, người biểu tình thách thức cảnh sát - Ảnh 4.

Agnes Chow và Joshua Wong rời tòa án sau khi được cho bảo lãnh tại ngoại hôm 31-8. Ảnh: Reuters

Hồng Kông siết chặt an ninh, người biểu tình thách thức cảnh sát - Ảnh 5.

Xe vòi rồng được sử dụng ở Hồng Kông hôm 25-8. Ảnh: Reuters

 Wong bị buộc tội kích động và tham gia một cuộc tụ tập trái phép bên ngoài trụ sở cảnh sát hôm 21-6. Khi đó, hàng ngàn người tập trung phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi, theo đó cho phép dẫn độ nghi phạm Hồng Kông sang đại lục xét xử. 

Phiên tòa xét xử Wong và Chow dự kiến diễn ra vào ngày 8-11. Wong mới ra tù hồi tháng 6 sau khi lĩnh án 5 tuần vì tội coi thường tòa án.

Hơn 900 người đã bị bắt do liên quan đến các cuộc biểu tình kể từ tháng 6. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo