xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồng Kông đưa 23 người biểu tình ra toà

Phạm Nghĩa (Theo AP, SCMP)

(NLĐO) - 23 người biểu tình bị buộc tội bạo loạn dự kiến ra toà ở Hồng Kông hôm 31-7 (giờ địa phương) trong bối cảnh các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn.

Những người biểu tình đã tập hợp bên ngoài Tòa án miền Đông ở Sai Wan Ho hôm 31-7 trước thời điểm phiên toà diễn ra. Bất chấp mưa lớn, họ hô vang khẩu hiệu quen thuộc: "Đòi lại Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta".

Trước đó, tối 30-7, cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã buộc tội 44 người về "hành động bạo loạn", trong khi buộc tội 1 người khác sở hữu vũ khí. Tổng cộng 49 người bị bắt, bao gồm 32 người đàn ông và 17 phụ nữ tuổi từ 16-41, sau các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở phía Tây Hồng Kông vào cuối tuần trước.

Cảnh sát thông báo một cuộc điều tra đang được tiến hành và không loại trừ khả năng bắt thêm những người biểu tình khác.

Hồng Kông đưa 23 người biểu tình ra toà - Ảnh 1.

Những người biểu tình đã tập hợp bên ngoài Tòa án miền Đông ở Sai Wan Ho hôm 31-7 trước thời điểm phiên toà diễn ra. Ảnh: AP

Hồng Kông đưa 23 người biểu tình ra toà - Ảnh 2.

Một người biểu tình bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát hôm 31-7. Ảnh: AP

Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài đồn cảnh sát Kwai Chung, nhiều người trong số họ đeo mặt nạ và mặc đồ đen. Một số người ném trứng vào tòa nhà, sau đó bị cảnh sát đáp trả bằng hơi cay.

Lúc 3 giờ ngày 31-7, pháo sáng bùng lên nơi những người biểu tình tập trung khiến 6 người đàn ông bị thương. Đoạn video trên mạng xã hội quay cảnh một chiếc xe đi qua đồn cảnh sát Tin Shui Wai và bắn pháo sáng vào đám đông.

Năm người đã được chuyển tới bệnh viện, người đàn ông thứ sáu từ chối điều trị y tế. Không rõ ai chịu trách nhiệm vụ tấn công này.

Báo South China Morning Post dẫn nguồn tin tại hiện trường ở Kwai Chung cho biết căng thẳng leo thang sau khi cảnh sát đến kiểm tra một người đàn ông ngã gục gần đó. Họ bị người biểu tình tấn công nên đáp trả. Một cảnh sát được nhìn thấy chĩa súng vào đám đông.

"Điều đó thật kinh khủng. Bạn không bao giờ nghĩ rằng những cảnh như vậy sẽ xảy ra trong khi bạn chỉ đứng đó để quan sát và mọi người biểu tình ôn hoà" – cô Christine Kam, 30 tuổi, nói với phóng viên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo