xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 200 vàng tặc bị "chôn sống" không chịu lên mặt đất

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Các hoạt động giải cứu hơn 200 thợ đào vàng bất hợp pháp bị mắc kẹt dưới lòng đất ở Nam Phi đã buộc phải tạm dừng qua đêm do nhiều người không chịu lên mặt đất vì sợ bị cảnh sát bắt giữ.

Hơn 210 thợ đào vàng mắc kẹt trong khu hầm mỏ tại thị trấn Benoni, gần thành phố Johannesburg hôm 15-2. Lực lượng cứu hộ được huy động tới hiện trường đủ để giải cứu toàn bộ các nạn nhân lên mặt đất, tuy nhiên cho tới thời điểm này, mới chỉ có 11 người được cứu thoát khỏi khu hầm mỏ, khoảng 200 người thợ còn lại sau khi nghe thông tin họ có thể bị cảnh sát bắt giữ nếu lên mặt đất đã nhất quyết ở lại và không cần tới sự trợ giúp của lực lượng cứu hộ.

 

Một
Một "vàng tặc" được cứu thoát khỏi khu mỏ hôm 16-1. Ảnh: Reuters

 

Theo một quan chức địa phương, công tác giải cứu “vàng tặc” sẽ tiếp tục nếu được các tay thợ mỏ yêu cầu. Một công ty an ninh tư nhân đã nhận bảo vệ khu hầm mỏ qua đêm nhằm đề phòng nhóm “vàng tặc” đào thoát, đồng thời giúp đỡ các nạn nhân nếu cần thiết.

Phát ngôn viên Werner Vermaak của Dịch vụ chăm sóc Y tế và Phản ứng nhanh (ER24), cho hay cảnh sát sẽ bắt giữ những người thợ đào vàng ngay sau khi họ được giải cứu. Không có thang hoặc dây thừng, nhóm “vàng tặc” không thể tự mình thoát ra khỏi khu mỏ, ông Vermaak cho biết thêm.

 

Lực lượng cứu hộ đang làm việc để đưa các nạn nhân bị mắc kẹt lên khỏi mặt đất. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ đang làm việc để đưa các nạn nhân bị mắc kẹt lên khỏi mặt đất. Ảnh: Reuters

 

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra cáo buộc một nhóm thợ đào vàng là đối thủ cạnh tranh đã lăn một tảng đá bịt kín cửa hầm mỏ để chôn sống hơn 200 người thợ nói trên.

Vào sáng 16-1, cảnh sát nghe thấy tiếng la hét của nhóm thợ đào vàng nên đã lập tức triển khai giải cứu. Chưa có trường hợp nào bị thương sau vụ tai nạn.

Nam Phi là quốc gia có nhiều mỏ vàng sâu nhất trên thế giới. Trong những năm gần đây, phần lớn các trường hợp tử vong do đào vàng đến từ những khu mỏ khai thác bất hợp pháp. Hồi đầu tháng, 9 thợ đào vàng đã bị thiệt mạng tại các khu mỏ do công ty Harmony quản lý. Vào năm 2009, 82 “vàng tặc” cũng bị chết cháy trong một vụ hỏa hoạn ở khu mỏ của công ty Harmony.

 

Nguồn: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo