xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Học sinh Trung Quốc mang áo chống đạn bị từ chối vào Mỹ

Minh Yến (Theo Independent)

(NLĐO) – Hồi đầu tuần này, một học sinh người Trung Quốc mang áo chống đạn bị từ chối vào Mỹ. Sự việc đã gây nên phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

Theo báo tiếng Trung World Journal, một cậu học sinh khi đi qua khu vực an ninh tại sân bay quốc tế Detroit ở bang Michigan đã báo với các nhân có mang theo áo chống đạn.

Mặc dù Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho phép chiếc áo giáp mềm ôm sát thân được nhập vào nhưng các nhân viên lại quyết định hủy bỏ thị thực của học sinh này và trả về Trung Quốc, theo trang tin Shanghaiist.

Chưa rõ tại thời điểm đó liệu chiếc áo chống đạn có phải là yếu tố duy nhất dẫn đến việc các nhân viên từ chối nhập cảnh cho cậu học sinh hay không. Học sinh này được biết có giấy phép sở hữu súng ở bang Michigan.

Tuy nhiên, vụ việc đã khiến người dùng mạng xã hội Weibo chỉ trích. Một người viết: "Người Mỹ có súng nhưng chúng tôi không được mang áo giáp. Chúng tôi phải làm gì để tránh bị bắn?".

Học sinh Trung Quốc mang áo chống đạn bị từ chối vào Mỹ - Ảnh 1.

Một học sinh Trung Quốc bị từ chối vào Mỹ sau khi mang theo áo chống đạn trong hành lý tại sân bay quốc tế Detroit. Ảnh: Reuters

Vấn đề tấn công bằng súng ở Mỹ đã khiến một số người có quốc tịch Trung Quốc sinh sống tại Mỹ phải cân nhắc mua vũ khí cho riêng mình, báo China Daily cho biết.

Vụ việc theo sau cái chết của một học sinh trao đổi 19 tuổi người Trung Quốc đã bị bắn và giết chết sau khi gặp phải một vụ tai nạn xe hơi gần trường Đại học bang Arizona năm 2016.

Học sinh Trung Quốc mang áo chống đạn bị từ chối vào Mỹ - Ảnh 2.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cảnh báo công dân về tình trạng tấn công bằng súng ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đưa ra thông báo hồi tháng 6, cảnh báo công dân của mình về vấn đề tấn công bằng súng ở Mỹ.

"Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc nhắc nhở khách du lịch Trung Quốc phải đánh giá đầy đủ mức độ nguy hiểm khi du lịch đến Mỹ, cập nhật tin tức về an ninh công cộng, luật pháp, các quy định và nâng cao nhận thức về an toàn và an ninh", theo thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc.

Các quốc gia khác gồm Uruguay, Venezuela và New Zealand cũng nêu ra những khuyến cáo tương tự: "Các vụ xả súng nhanh, mạnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo