xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa anh đào đẹp nghẹt thở!

P.Nghĩa (Theo Straits Times, Japan Times, SCMP, People.cn)

(NLĐO) – Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết năm nay hoa anh đào ở xứ sở mặt trời mọc nở sớm hơn 5 ngày so với thường lệ. Tokyo cũng tranh cãi với Bắc Kinh về xuất xứ của loài hoa tuyệt đẹp này.

Đầu tháng 4 năm nay, hoa anh đào nở rộ tại Nhật Bản. Trong khi đó, người dân Trung Quốc đã thưởng thức lễ hội hoa anh đào bên mình từ tháng 2, tức trùng với dịp Tết Nguyên đán.

So với năm trước, hoa anh đào Nhật Bản nở sớm hơn 5 ngày. Hàng ngàn người dân đang lên kế hoạch đi du lịch đến những địa điểm trồng hoa anh đào để chụp hình kỷ niệm.

 

img

 

Du khách ngắm hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo. Ảnh: EPA
Du khách ngắm hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Tokyo. Ảnh: EPA

 

Ngoài ra, phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết hàng chục ngàn du khách Trung Quốc đã có mặt tại những vùng trồng hoa anh đào nổi tiếng để chờ đón khoảnh khắc đẹp nhất trong năm.

Theo Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải, họ đã cấp 146.000 thị thực cho du khách đại lục sang Nhật Bản, hầu hết đi du lịch với mục đích mua sắm và thưởng hoa, gấp đôi so với năm 2014.

 

img

 

Từng cặp đôi bơi thuyền trên hào nước Chidorigafuchi, Tokyo để thưởng hoa và chụp hình kỷ niệm. Ảnh: EPA

Từng cặp đôi bơi thuyền trên hào nước Chidorigafuchi, Tokyo

để thưởng hoa và chụp hình kỷ niệm. Ảnh: EPA

 

Ở Trung Quốc, từ ngày 4 đến 6-4 là Tết Thanh minh nên nhiều người dân đại lục tranh thủ cơ hội du lịch tới Nhật Bản.

Nhờ sự giảm giá đồng yen so với đồng nhân dân tệ, người Trung Quốc dự kiến mua sắm hàng hóa mang về nước vì hàng nội địa Nhật vốn nổi tiếng về chất lượng. Các mặt hàng phổ biến như nồi cơm điện, bồn vệ sinh nước ấm, thuốc, mỹ phẩm và đồ ăn nhẹ có khả năng cháy hàng.

 

img

 

Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ từ ngày 30-3, sớm hơn 5 ngày so với năm trước. Ảnh: Reuters
Hoa anh đào Nhật Bản nở rộ từ ngày 30-3, sớm hơn 5 ngày so với năm trước. Ảnh: Reuters

 

img

 

Nhiều người thích thú chụp hình với hoa anh đào. Ảnh: Reuters
Nhiều người thích thú chụp hình với hoa anh đào. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, mỗi khi đến mùa hoa anh đào, Trung Quốc, Nhật Bản và cả Hàn Quốc đều tranh luận về xuất xứ của loài hoa này. Chủ tịch điều hành Hiệp hội hoa anh đào Trung Quốc, ông He Zongru, trích dẫn một tài liệu tham khảo lịch sử khẳng định hoa anh đào có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Ông He cho biết hoa anh đào Nhật Bản có nguồn gốc từ dãy Himalaya (phần thuộc Trung Quốc) và du nhập vào Nhật Bản dưới thời nhà Đường (618-907). Ông Zhang Zuoshuang, một quan chức của Hiệp hội thực vật Trung Quốc, cũng nói rằng trong số 150 loài hoa anh đào trên toàn thế giới, có hơn 50 loài được tìm thấy ở Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 3, truyền thông Hàn Quốc một mực cho rằng hoa anh đào lần đầu tiên được phát hiện ở tỉnh miền Nam Jeju, tức nó có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Lâu nay, bộ 3 quốc gia Đông Bắc Á thường xuyên khẩu chiến về nhiều vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ. Thường thì Bắc Kinh và Seoul cùng nhau đối chọi Tokyo nhưng trong cuộc chiến hoa anh đào lần này, ông He không hề nhượng bộ: "Nói đơn giản, hoa anh đào có nguồn gốc ở Trung Quốc và phát triển mạnh ở Nhật Bản. Hàn Quốc không có liên quan gì hết".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo