xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hổ nhảy lên thuyền vồ người, kéo xác vào đầm lầy

P.Nghĩa (Theo NDTV, AP)

(NLĐO) – Một người đàn ông Ấn Độ đang bắt cua trong khu bảo tồn động vật Sundarbans tại bang Tây Bengal thì bị hổ nhảy lên thuyền vồ chết, sau đó kéo xác vào đầm lầy.

Thảm kịch xảy ra hôm 26-6 khi ông Sushil Majhi cùng 2 người con – một trai và một gái - chèo thuyền vào khu vực cấm nơi bảo tồn loài hổ tại bang Tây Bengal. Con trai của ông Majhi, Jyotish Majhi, kể lại với các tờ báo địa phương rằng một con hổ nhảy lên thuyền cắn vào cổ cha cậu, sau đó kéo thi thể ông vào vùng đầm lầy rồi biến mất.

Jyotish và em gái sau một giây sửng sốt đã dùng gậy và dao tấn công con vật nhưng không kịp. Nhà chức trách địa phương cho biết họ đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện ra xác nạn nhân.

 

Một người đàn ông Ấn Độ đã bị hổ Bengal vồ chết hôm 26-6. Ảnh: AP
Một người đàn ông Ấn Độ đã bị hổ Bengal vồ chết hôm 26-6. Ảnh: AP

 

Tại khu bảo tồn Sundarbans – một trong những khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới, kéo dài từ Bangladesh thông qua khu vực phía Đông của Ấn Độ dọc theo Vịnh Bengal – mỗi năm ghi nhận gần 10 trường hợp người bị hổ Bengal giết chết.

Các quan chức khu bảo tồn đã cho xây dựng hàng rào cao 8 m để ngăn chặn người dân xâm nhập, đồng thời phòng tránh những con hổ sổng ra ngoài. Tuy nhiên, dân địa phương vẫn tìm cách phá hàng rào đột nhập vào khu bảo tồn để câu cá, lấy mật ong và đi dã ngoại.

Kishor Mankar, phó Giám đốc khu bảo tồn Sundarbans, cho biết: “Nguyên nhân tất cả đều do con người phá hỏng hàng rào chứ không phải hổ làm việc này”. Nhân viên kiểm lâm tên Lipika Ray cũng tán thành nhận định của ông Mankar. “Chúng tôi đã cảnh báo người dân không đi vào khu vực cấm nhưng họ vẫn phớt lờ, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc”.

Ngoài ra, ông Mankar cho biết thêm giá cua ở Ấn Độ đã tăng đến 10 USD/kg nên người dân bất chấp nguy hiểm để vào bắt trộm. Thông thường, loài hổ hiếm khi rời khỏi môi trường sống của chúng ở khu bảo tồn. Nếu có, chúng cũng chỉ bắt dê ăn thịt mà hiếm khi tấn công người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo