xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hết hạn, Nga và Belarus vẫn không kết thúc tập trận chung sát Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nga sẽ gia hạn các cuộc tập trận quân sự chung với Belarus gần Ukraine - dự kiến kết thúc vào ngày 20-2.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Nga triển khai tới 30.000 quân ở Belarus và "có thể sử dụng họ như một phần của lực lượng tấn công Ukraine". 

Bộ trưởng quốc phòng Belarus thông báo Nga và Belarus sẽ gia hạn các cuộc tập trận quân sự chung nhằm tăng cường sức ép lên Ukraine sau khi phương Tây cảnh báo về một "cuộc tấn công tiềm tàng của Nga". 

Quyết định trên được đưa ra "liên quan đến sự gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới" Nga - Belarus và do căng thẳng gia tăng ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. 

Hết hạn, Nga và Belarus vẫn không kết thúc tập trận chung sát Ukraine - Ảnh 1.

Nga sẽ gia hạn các cuộc tập trận quân sự chung với Belarus gần Ukraine - dự kiến kết thúc vào ngày 20-2. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson trả lời phỏng vấn đài BBC rằng lời đe dọa trừng phạt có thể không đủ để ngăn chặn Nga tấn công Ukraine. 

Một phóng viên Reuters ngày 20-2 cho biết các vụ nổ đã được nghe thấy ở trung tâm TP Donetsk, phía Đông vùng Donbass do phe ly khai thân Nga kiểm soát. 

Các cuộc đụng độ kéo dài nhiều ngày ở miền Đông Ukraine theo sau việc Nga tăng cường quân sự - theo ước tính của phương Tây là hơn 150.000 người - ở phía Bắc, Đông và Nam Ukraine. 

"Kế hoạch mà chúng tôi đang thấy là cho một cuộc chiến có thể lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945” - ông Johnson bày tỏ lo ngại. 

Nhà lãnh đạo Anh nói thêm Washington và London sẽ tìm cách cắt đứt quyền tiếp cận đồng USD và bảng Anh của các công ty Nga trong trường hợp xảy ra xung đột.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến ​​triệu tập các cố vấn hàng đầu của mình vào tối 20-2 (giờ địa phương) để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Các bộ trưởng ngoại giao của nhóm G7 cho biết họ không thấy bằng chứng Nga giảm bớt hoạt động quân sự trong khu vực và vẫn "quan ngại sâu sắc" về tình hình. 

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao Nga tại Liên Hiệp Quốc cho rằng các đánh giá tình báo của Mỹ và Anh là không đáng tin cậy. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo