xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành khách rơi khỏi máy bay đang bay sau vụ nổ lớn

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Một nam hành khách trên chuyến bay D3159 của hãng hàng không Daallo Airlines bị bỏng nặng và bị đẩy ra ngoài rớt xuống mặt đất sau một vụ nổ trong máy bay.

Chiếc Airbus A321 xuất phát từ sân bay thủ đô Mogadishu - Somalia đến Djibouti, theo Daily Mail đưa tin hôm 2-2. Khoảng 5 phút sau khi cất cánh, một vụ nổ khoét một cái lỗ có chiều dài 1,8 m, rộng 0,9 m trên thân máy bay.

Một hành khách lớn tuổi là nam giới được nhìn thấy bị bỏng nặng và bị hút ra ngoài không trung, sau đó rơi thẳng xuống mặt đất. Lúc đó, máy bay đang ở độ cao khoảng 3,6-4,2 km. Các quan chức Daallo Airlines cho biết có 2 người khác bị thương.

 

Chuyến bay D3159 hạ cánh an toàn tại sân bay thủ đô Mogadishu. Ảnh: Goobjoog News
Chuyến bay D3159 hạ cánh an toàn tại sân bay thủ đô Mogadishu. Ảnh: Goobjoog News

 

Lỗ thủng trên thân máy bay. Ảnh: Daily Mail
Lỗ thủng trên thân máy bay. Ảnh: Daily Mail

 

Phi công chuyến bay, ông Vladimir Vodopivec, 64 tuổi, đến từ Serbia, kể lại: “Tôi nghĩ đó là một quả bom. May mắn là các bộ phận điều khiển không bị hư hại nên tôi có thể cho máy bay quay lại và hạ cánh an toàn. Chưa bao giờ tôi gặp phải sự cố này trong sự nghiệp. Chúng tôi bị mất áp suất trong cabin. Cảm ơn Chúa mọi chuyện vẫn tốt đẹp”.

Một nguồn tin nói với đài CNN rằng các điều tra ban đầu ghi nhận lượng chất nổ sót lại trên máy bay, từ đó cho thấy đây có thể là một vụ tấn công khủng bố.

Cựu chuyên gia John Goglia của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) khẳng định chỉ có một quả bom hoặc bộ phận điều áp phát nổ mới khiến thân máy bay bị thủng. Nếu có vết muội đen bám xung quanh lỗ hổng thì đó là do một quả bom gây ra.

 

img

 

img

 


Hành khách đeo mặt nạ dưỡng khí sau vụ nổ. Ảnh: Daily Mail, Twitter

Hành khách đeo mặt nạ dưỡng khí sau vụ nổ. Ảnh: Daily Mail, Twitter

 

Ngày 11-12-1994, bom phát nổ trong khoang chở hàng của chiếc máy bay hãng Philippine Airlines đang từ Manila đến Nhật Bản, tạo thành lỗ rộng 60 cm trên sàn.

Lúc đó, máy bay ở độ cao 10.000 m nhưng phi công hạ cánh khẩn cấp thành công một giờ sau đó tại sân bay Naha, phía Nam Nhật Bản. Chỉ có 1 hành khách trong số 293 người trên máy bay thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Đại sứ Somalia tại Liên Hiệp Quốc Awale Kullane, người có mặt trên chuyến bay, viết trên Facebook: “Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khói tỏa mù mịt trong vài giây và không thể nhìn thấy gì. Khi khói tan bớt, chúng tôi nhìn thấy một mảng thân máy bay đã biến mất”.

Một số hành khách đã đeo mặt nạ dưỡng khí sau vụ nổ. Tất cả đều rất hoảng loạn.

74 hành khách và thành viên phi hành đoàn đợc sơ tán sau khi máy bay hạ xuống.

Sĩ quan cảnh sát Mohamed Hassan ở thị trấn Balad – cách thủ đô Mogadishu 29 km về phía Bắc - xác nhận cư dân địa phương đã tìm thấy thi thể của một cụ ông, được cho là hành khách rớt khỏi máy bay.

Somalia đang phải đối mặt với một cuộc nổi dậy do phong trào Hồi giáo cực đoan al-Shabab gây ra. Nhóm này nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công chết người trên toàn quốc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo