xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành động lạ của quân đội Hàn Quốc sau khi bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên

Phạm Nghĩa (Theo AP, Reuters)

(NLĐO) - Quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo một tàu Triều Tiên vượt qua biên giới biển nhưng sau đó giúp sửa chữa để nó quay về nhà.

AP dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm 27-9 cho biết đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo một tàu Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Ông Moon nhậm chức vào tháng 5-2017 và theo đuổi cam kết ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Con tàu bằng gỗ chở 4 người đi vào lãnh hải Hàn Quốc, gần đảo Yeonpyeong tối 26-9 (giờ địa phương). Sau khi được thợ máy của Hải quân Hàn Quốc sửa chữa bộ phận nhiên liệu, nó quay trở Triều Tiên vào tối cùng ngày.

Một quan chức JCS tiết lộ những người trên tàu là "nhân viên chính phủ phụ trách theo dõi các tàu cá Triều Tiên". Lúc phát hiện con tàu xâm nhập, một tàu Hải quân Hàn Quốc lập tức phát cảnh báo và bắn 10 loạt đạn súng máy gần con tàu, buộc nó dừng lại để kiểm tra. Thuỷ thủ đoàn Triều Tiên được cho là hợp tác và không manh động.

Quân đội Hàn Quốc “vừa đấm vừa xoa” tàu Triều Tiên - Ảnh 1.

Tàu Hải quân Hàn Quốc gần đảo Yeonpyeong. Ảnh: AP

Triều Tiên và Hàn Quốc trước đây cũng từng đụng độ ở vùng biển xung quanh biên giới biển phía Tây đang tranh chấp.

Một cuộc điều tra quốc tế do Seoul dẫn đầu cáo buộc Bình Nhưỡng đánh chìm một tàu chiến Hàn Quốc 1.200 tấn vào tháng 3-2010, giết chết 46 thủy thủ nhưng Triều Tiên bác bỏ. Đến tháng 11 năm đó, Bình Nhưỡng ném bom đảo Yeonpyeong để trả đũa các cuộc tập trận của quân đội Hàn Quốc khiến 2 binh sĩ và 2 dân thường thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, lực lượng bảo vệ biên giới Nga đã bắt giữ 3 tàu cá Triều Tiên cùng 262 thuyền viên vì "đánh bắt trộm trong vùng đặc quyền kinh tế của Moscow", Interfax đưa tin hôm 27-9.

Tất cả tàu và thuỷ thủ đoàn bị đưa tới cảng Nakhodka thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Khoảng 30.000 con mực và dụng cụ đánh bắt cá bất hợp pháp cũng bị tịch thu.

Trước đó, hôm 17-9, Nga bắt giữ 2 tàu Triều Tiên ở biển Nhật Bản sau khi một trong hai tàu tấn công đơn vị tuần tra của Nga. Một thuỷ thủ Triều Tiên đã thiệt mạng vì sự cố này, dẫn đến việc Nga triệu tập một nhà ngoại giao Triều Tiên để làm rõ vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo