xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt nhà ngoại giao bị trục xuất khỏi Nga, Belarus, Ba Lan

Xuân Mai

(NLĐO) - Nga thông báo trục xuất một số lượng không xác định các nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả việc Mỹ trục xuất 12 nhân viên phái bộ của Nga tại Liên Hiệp Quốc.

Trong tuyên bố hôm 23-3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của phái bộ ngoại giao Mỹ tại Moscow và trao công hàm, trong đó có danh sách các nhân viên ngoại giao Mỹ bị trục xuất. Những người này bị xem là "nhân vật không được chào đón".

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng động thái trên nhằm trả đũa việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi phái bộ Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York và một nhân viên Nga khỏi Ban Thư ký LHQ.

Tuyên bố của Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi đã thông báo cho phía Mỹ rằng hành động thù địch nào chống lại Nga cũng sẽ nhận phản ứng dứt khoát và thích đáng".

Căng thẳng trục xuất nhà ngoại giao chưa hồi kết - Ảnh 1.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ukraine ở New York hôm 18-3. Ảnh: Reuters

Trước đó, Mỹ đã thông báo cho Nga về quyết định trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga vào cuối tháng 2. Mỹ tuyên bố những người Nga bị trục xuất đã tham gia các hoạt động gián điệp gây hại cho an ninh quốc gia Mỹ.

Nga lên án quyết định vào thời điểm đó, đổ lỗi cho Mỹ vi phạm nghiêm trọng các cam kết và kêu gọi nước này hành động hợp lý, tránh leo thang căng thẳng. Bộ Ngoại giao Nga sau đó cho rằng họ không muốn trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ một lần nữa nhưng buộc phải làm vậy vì Mỹ không sẵn sàng và không thể đàm phán.

Belarus hôm 23-3 cho biết sẽ trục xuất hầu hết các nhà ngoại giao Ukraine đang làm việc tại nước này, cáo buộc Kiev "can thiệp" vào các vấn đề nội bộ.

Bộ Ngoại giao Belarus thông báo một số nhà ngoại giao Ukraine sẽ phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ nhưng không cho biết số lượng cụ thể. Lãnh sự quán Ukraine tại TP Brest cũng sẽ phải đóng cửa do thiếu nhân lực. Đại sứ Ukraine tại Belarus và 4 nhà ngoại giao vẫn được phép ở lại, giảm so với hơn 20 người đang làm việc tại đại sứ quán.

Belarus cũng đã rút các nhân viên ngoại giao của mình khỏi Ukraine sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở đó. Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz cho hay: "Belarus đã chứng kiến nhiều hành động thiếu thiện chí của Ukraine từ năm 2020 nhằm phá hoại quan hệ song phương một cách vô trách nhiệm. Sự việc leo thang đến mức giới chức Ukraine đã trực tiếp và gián tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, cũng như đình chỉ liên lạc giữa hai bên. Họ bắt đầu gọi Belarus là quốc gia thù địch từ năm 2021".

Đáp lại, Ukraine cho biết họ xem động thái của Belarus là hành động thù địch, vô cớ đối với Ukraine và sẽ không bỏ qua chuyện này.

Trong diễn biến căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Ba Lan cho biết đã trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga vì tham gia hoạt động gián điệp ở Liên minh châu Âu (EU). Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lukasz Jasina nói trong một cuộc họp báo rằng những người này bị yêu cầu rời Ba Lan trong vòng 5 ngày.

Nga cũng đã xác nhận quyết định trục xuất của Ba Lan nhưng cáo buộc đó là vô căn cứ. Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreyev cho biết: "Không có căn cứ nào cho những cáo buộc kiểu này". Đại sứ Nga cũng cho rằng Moscow có quyền thực hiện các bước đi trả đũa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo