xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc nối lại tuyên truyền bằng loa phóng thanh dọc biên giới

P.Nghĩa (Theo RT, BBC)

(NLĐO) – Sau tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch (bom H) của Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc hôm 7-1 thông báo họ sẽ nối lại chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng loa phóng thanh dọc biên giới 2 nước.

Theo Văn phòng tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, hoạt động tuyên truyền này sẽ được triển khai vào ngày 8-1 (giờ địa phương).

Seoul mô tả vụ thử bom H của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận liên Triều ký tháng 8-2015, trong đó có điều khoản giảm bớt căng thẳng trong quan hệ 2 nước. Vào thời điểm đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đấu pháo qua biên giới sau khi Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul ngưng tuyên truyền bằng loa phóng thanh.

Quan chức an ninh Cho Tae-yong của Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh “quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng chiến đấu và nếu Triều Tiên khiêu khích, họ sẽ lãnh đòn trừng phạt”.

 

Hàn Quốc sắp nối lại tuyên truyền bằng loa phóng thanh ở biên giới
Hàn Quốc sắp nối lại tuyên truyền bằng loa phóng thanh ở biên giới

 

Cùng ngày 7-1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ra lệnh hạn chế công dân nước này tới khu công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên nhằm đảm bảo an toàn. Khoảng 500 người Hàn Quốc vẫn vượt qua biên giới tới Kaesong hôm 7-1 nhưng các quan chức Seoul cho biết số lượng sẽ nhanh chóng bị cắt giảm.

Theo đó, chỉ doanh nhân Hàn Quốc và những người trực tiếp tham gia vào các hoạt động tại khu công nghiệp này mới được phép tới đây. Khu công nghiệp Kaesong mở cửa năm 2004, bao gồm hơn 120 công ty Hàn Quốc tạo công ăn việc làm cho khoảng 53.000 công nhân Triều Tiên.

Năm 2013, do vấn đề căng thẳng ở biên giới nên Bình Nhưỡng đóng cửa khu công nghiệp 5 tháng nhưng sau đó phải mở cửa trở lại vì mất một nguồn thu lớn.

Trong khi đó, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7-1 đưa ra tuyên bố chung về việc bắt Triều Tiên phải trả giá sau vụ thử bom H. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama đã nói chuyện riêng với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thủ tướng Abe cho biết họ sẽ phối hợp với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) để đối phó tình hình này một cách cứng rắn. Bên cạnh đó, ông Abe lưu ý Tokyo có thể hành động đơn phương để trừng phạt Bình Nhưỡng.

Văn phòng Tổng thống Park nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và kêu gọi cộng đồng quốc tế bắt Triều Tiên trả một cái giá tương xứng.

Ngoài ra, giới chức Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận biện pháp để triển khai các vũ khí quân sự chiến lược của Mỹ ở Hàn Quốc. Các khí tài có thể triển khai gồm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, chiến đấu cơ tàng hình F-22, máy bay ném bom B-52. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể và thời điểm triển khai chưa được thống nhất.

Hiện vẫn chưa có bằng chứng quả bom Triều Tiên thử hôm 6-1 là bom nhiệt hạch hay nguyên tử.

Ít nhất 3 máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Mỹ ở miền Nam Nhật Bản một ngày sau khi Triều Tiên nói thử bom nhiệt hạch.  Một trong số này là máy bay chuyên thu thập dữ liệu quan học và điện tử từ những mục tiêu đạn đạo. Cùng ngày 7-1, Nhật Bản cho hay không có sự thay đổi nào về mức phóng xạ trong lãnh thổ nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo