xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc nã súng máy đuổi UAV Triều Tiên

P.Nghĩa (Theo AP, Nikkei)

(NLĐO) – Quân đội Hàn Quốc hôm 13-1 bắn 20 loạt đạn súng máy để buộc một máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên phải quay trở lại.

Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết UAV Triều Tiên xâm nhập khoảng vài chục mét vào lãnh thổ nước này ở khu vực biên giới phía Nam. Sau khi bị bắn cảnh cáo, chiếc máy bay nói trên đã quay lại và không bị trúng đạn.

Sự cố xảy ra lúc 14 giờ 10 phút ngày 13-1 (giờ địa phương), gần khu vực phi quân sự (DMZ), chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tổ chức một cuộc họp báo được truyền hình trên toàn quốc để thúc giục Trung Quốc can thiệp vụ thử "bom nhiệt hạch" của Bình Nhưỡng hồi tuần trước.

 

UAV công nghệ thấp và thô sơ của Triều Tiên bay qua biên giới năm 2014. Ảnh: Economist
UAV công nghệ thấp và thô sơ của Triều Tiên bay qua biên giới năm 2014. Ảnh: Economist

 

UAV Triều Tiên hiếm khi bay qua DMZ – vốn được 2 nước triển khai quân đội và vũ khí dày đặc nhưng hoạt động này từng xảy ra trong quá khứ. Hồi năm 2014, các quan chức Hàn Quốc phát hiện một UAV công nghệ thấp và thô sơ của Triều Tiên bay qua biên giới và mô tả đó là một mối đe dọa tiềm năng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm 2013 thị sát một cuộc tấn công của UAV vào mục tiêu giả lập bên phía Hàn Quốc, cùng thời điểm Bình Nhưỡng công bố kế hoạch phát triển máy bay không người lái.

Sau vụ "thử bom nhiệt hạch" gây nghi ngờ của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 13-1 tuyên bố Seoul sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất để Bình Nhưỡng phải hối hận.

Bà thúc giục Bắc Kinh đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong việc áp dụng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về chương trình hạt nhân của Triều Tiên vì nước này là một trong các thành viên thường trực cũng như láng giềng và đồng minh của Bình Nhưỡng.

Thêm vào đó, bà Park nhấn mạnh vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên khiến “tình hình an ninh ở Đông Bắc Á và bản chất của vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên đã bị thay đổi nghiêm trọng”. Bà cũng khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục chiến dịch tuyên truyền bằng loa phóng thanh qua biên giới để "vạch trần chế độ độc tài” ở Triều Tiên.

 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố Seoul sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất để Bình Nhưỡng phải hối hận. Ảnh: Salem Web Network
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố Seoul sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất để Bình Nhưỡng phải hối hận. Ảnh: Salem Web Network

 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 8-1 cho biết Bắc Kinh chắc chắn hỗ trợ về mặt đối thoại để giải quyết bế tắc hạt nhân. Phát biểu này khiến nhiều người ở Hàn Quốc suy đoán Trung Quốc không có ý định tham gia trừng phạt Bình Nhưỡng.

Bên phía Triều Tiên, hôm 13-1, quân đội nước này thả bong bóng gắn tờ rơi sang lãnh thổ Hàn Quốc với các thông điệp: “Hãy loại bỏ nhóm của Park Geun-hye như chúng ta làm với những con chó điên” và “Mỹ phải lập tức dừng lại chính sách thù địch đã lỗi thời về Triều Tiên”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo