xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc lo dân số già nhanh

XUÂN MAI

Trong một đất nước đầy tính cạnh tranh cộng với chi phí giáo dục quá cao, nhiều gia đình chỉ sinh một con để bảo đảm cho con họ có thể tốt nghiệp đại học

Khi buộc phải quyết định chọn trường cho con, bà Hong Sung-ok, 47 tuổi, nhân viên kinh doanh bảo hiểm, cho biết bà không có nhiều sự lựa chọn: “Tôi không có đủ khả năng để gửi con vào trường tư như những người khác. Tôi đã phải dành hơn một nửa tháng lương của mình để đóng học phí và chi thêm các khoản khác cho con. Thật sự rất tốn kém và đó cũng là lý do tôi quyết định chỉ có một con”.

Gánh nặng tài chính

Quyết định của bà Hong Sung-ok phản ánh một xu hướng mới ở Hàn Quốc hiện nay, nơi tỉ lệ sinh đang giảm xuống mức thấp nhất trong các nước phát triển. Báo cáo mới nhất của chính phủ cho biết Hàn Quốc sẽ phải chứng kiến dân số trẻ (từ 9 đến 24 tuổi) giảm hơn 50% vào năm 2060 so với mức 10,2 triệu người hiện nay nếu tỉ lệ sinh vẫn tiếp tục ở mức thấp.
 
Ngược lại, dân số già của Hàn Quốc được dự đoán sẽ tăng nhanh trong 40 năm tới hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Đến năm 2050, dự kiến 39% dân số Hàn Quốc sẽ hơn 60 tuổi so với mức hiện nay chỉ  có 17%, theo Cục Điều tra dân số. Điều này có thể gây tổn hại đến năng suất lao động và sự ổn định tài chính.
 
img
Nhiều gia ðình Hàn Quốc chỉ sinh một con bởi chi phí giáo dục ở ðây khá cao

“Hàn Quốc đang nhanh chóng trở thành một quốc gia có tỉ lệ dân số già cao” - ông Kwon Young-sun, nhà phân tích làm việc tại Tập đoàn Nomura, nói với báo Financial Times (Anh). Ông Kwon cho biết tỉ lệ sinh thấp cho thấy rõ sự thay đổi lớn trong văn hóa giáo dục. Các bậc phụ huynh thường quan tâm đến con cái họ sẽ phải phấn đấu như thế nào để tìm được một công việc tốt. Chi phí học hành quá cao khiến nhiều cặp vợ chồng không muốn có thêm con.

Cần thay đổi quan niệm

Bà Park Geun-hye, tân Tổng thống Hàn Quốc, đã cam kết giải quyết vấn đề bằng cách tăng cường sự hỗ trợ của chính phủ về chăm sóc trẻ em và giảm một nửa học phí. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng biện pháp trên sẽ chỉ tăng tỉ lệ người đi học đại học chứ không thúc đẩy tỉ lệ sinh.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng thay đổi quan niệm của người dân về việc học đại học không phải là điều kiện tiên quyết cho sự thành công. Vì vậy,  21 trường trung cấp nghề đã được mở ra nhằm đào tạo về kỹ thuật chuyên môn cho từng lĩnh vực cụ thể như đóng tàu và sản xuất chất bán dẫn. Tuy nhiên, điều này lại đặt áp lực lên các công ty lớn trong việc thuê nhân viên không có bằng tốt nghiệp đại học.

Bất chấp những nỗ lực trên, sẽ mất không ít thời gian để thay đổi được nhận thức của người Hàn Quốc về chuyện sinh con và học hành. Một nghiên cứu của chính phủ 2 năm trước cho thấy 93% bậc cha mẹ muốn con cái của họ phải đạt được ít nhất 1 tấm bằng đại học.
 
“Đây là một xã hội đầy tính cạnh tranh. Đôi khi sự cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt” - ông Lee Jong-wha, cố vấn kinh tế của Tổng thống Lee Myung-bak,  nói. Bởi thế, các bậc phụ huynh ở đây luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho con cái ăn học đến khi tốt nghiệp đại học. Một gánh nặng như thế khiến hầu hết các gia đình rất đắn đo khi muốn sinh thêm con.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo