xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc điều 80 máy bay chiến đấu đối phó 180 chiếc của Triều Tiên

Bằng Hưng

(NLĐO) -Quân đội Hàn Quốc cho biết phát hiện khoảng 180 máy bay chiến đấu Triều Tiên bay gần biên giới hai miền hôm 4-11 và lập tức điều 80 máy bay ứng phó.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) thông báo phát hiện khoảng 180 máy bay quân sự của Triều Tiên hoạt động tại nhiều khu vực gần biên giới hai miền trong khoảng từ 11 giờ đến 15 giờ ngày 4-11 (giờ địa phương). 

Các khu vực máy bay chiến đấu Triều Tiên xuất hiện gồm phía Bắc của Đường Hành động Chiến thuật (TAL), vùng biển phía Đông và Tây bán đảo liên Triều. TAL là ranh giới do Hàn Quốc đưa ra nằm cách đường phân giới ở Khu phi quân sự (DMZ) khoảng 20 km về phía Bắc.

Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Triều Tiên khiến Không quân Hàn Quốc lập tức điều khoảng 80 máy bay chiến đấu tàng hình, bao gồm có cả F-35A, để ứng phó - thông tin từ JSC cho biết thêm.

Hiện phía Triều Tiên chưa lên tiếng bình luận về sự việc.

Hàn Quốc điều 80 máy báy chiến đấu đối phó 180 chiếc của Triều Tiên - Ảnh 1.

Một tiêm kích MiG-29 của Không quân Triều Tiên. Ảnh: Live Journal.

Động thái trên chỉ là một trong số loạt hành động cứng rắn mà Triều Tiên đã thực hiện sau khi Không quân Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố kéo dài thêm cuộc tập trận chung "Cảnh giác Bão". Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tập trận với khoảng 240 máy bay của Mỹ - Hàn, kết thúc trong ngày 4-11.

Hãng thông tấn Yonhap cho hay Triều Tiên đã bắn thêm 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Đông, chỉ khoảng 1 giờ sau khi Bình Nhưỡng chỉ trích quyết định kéo dài tập trận của Seoul và Washington là "rất nguy hiểm và lựa chọn sai lầm".

Hàn Quốc điều 80 máy báy chiến đấu đối phó 180 chiếc của Triều Tiên - Ảnh 2.

Máy bay tác chiến điện tử EA-18 bay trên bầu trời Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 70 km về phía Nam hôm 2-11 khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn. Ảnh: Yonhap

Các tên lửa được phóng từ huyện Koksan ở tỉnh Bắc Hwanghae vào khoảng 21 giờ 35 tối 3-11, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tiếp đến, Triều Tiên cũng đã bắn khoảng 80 quả đạn pháo từ khoảng 23 giờ 30 phút tối 3-11, vào vùng đệm quân sự ở Biển Đông, vi phạm thỏa thuận Liên Triều được ký vào năm 2018.

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo