xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai ông Trump - Tập bất ngờ điện đàm về Triều Tiên

Xuân Mai (Theo CNN, SCMP)

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về tình hình Triều Tiên và Syria trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-4.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập tái khẳng định Trung Quốc muốn giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

“Trung Quốc ủng hộ giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình, sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Mỹ trong vấn đề bán đảo Triều Tiên” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích lời ông Tập.

Về vấn đề Syria, ông Tập cho biết: “Không thể chấp nhận hành động sử dụng vũ khí hóa học. Chúng ta nên giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua các phương tiện chính trị. Duy trì sự thống nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (UNSC) là điều rất quan trọng để giải quyết vấn đề Syria và tôi hy vọng rằng UNSC sẽ có tiếng nói chung”.

Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Kinh xác nhận hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ đã trực tiếp thảo luận về Triều Tiên.

Ông Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với ông Trump về vấn đề Triều Tiên. Ảnh: AP
Ông Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với ông Trump về vấn đề Triều Tiên. Ảnh: AP

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ôngTrump bày tỏ sự thất vọng của mình về Triều Tiên trên mạng xã hội Twitter. “Tôi đã giải thích với chủ tịch Trung Quốc rằng thỏa thuận thương mại giữa hai nước sẽ tốt hơn nếu Bắc Kinh giải quyết vấn đề Triều Tiên. Triều Tiên đang tìm kiếm rắc rối. Nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Nếu không, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề mà không có họ” - ông Trump viết.

Ông Alexander Neill, một thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, nói với đài CNN rằng cuộc điện đàm là một phần của "giai đoạn mới" trong cách mà Trung Quốc và Mỹ tiếp cận về vấn đề Triều Tiên.

"Tôi nghĩ rằng tại thời điểm này lợi ích chung giữa Mỹ và Trung Quốc lớn hơn mối đe dọa từ Triều Tiên. Trung Quốc có thể chuẩn bị thực hiện những bước đi thiết lập sự cân bằng... Họ muốn kiềm chế nhà lãnh đạo Kim Jong-un” - ông Neill nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc hành động nhiều hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân kể từ năm 2016.

Mới đây, Mỹ đã điều nhóm tàu sân bay tác chiến đến gần bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa mới nhất hồi tuần trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo